Kết nối phố

"Đô thị mới" chuyển mình

Cập nhật, 13:42, Thứ Tư, 14/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Thời gian qua, Vĩnh Long không chỉ quan tâm đầu tư cho những đô thị “sẵn có” mà còn đầu tư hình thành những khu đô thị mới. Nhờ đó, những vùng đất này đã có sự “thay da đổi thịt”, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế - xã hội.

Cái Ngang (Tam Bình) theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội là hạt nhân của cụm Mỹ Lộc - Hậu Lộc - Phú Lộc.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, đến nay khu vực này đã chuyển mình thành đô thị mới sung túc, náo nhiệt hơn. Theo đó, bờ kè, cầu bến chợ, trường học,… được đầu tư khá hoàn chỉnh.

Trong khi về Hựu Thành (Trà Ôn) hôm nay sẽ thấy những chuyển biến rõ nét cả về diện mạo, chất lượng đời sống nâng lên.

Từ một vùng nông thôn, Hựu Thành đang từng bước vươn mình lên thị trấn. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị, nổi bật là quảng trường và trung tâm văn hóa thể thao xã…

Sung túc nhất có lẽ đô thị Phú Quới (Long Hồ), bởi nơi đây hình thành khu công nghiệp năng động dần hiện đại, trường ĐH, trường nghề. Lượng công nhân, sinh viên… ở khu vực này hiện lên đến hàng chục ngàn người. Nhà cửa, quán xá,… thi nhau mọc lên, thương mại - dịch vụ phát triển nhộn nhịp.

Tuy nhiên, chính điều này cũng đặt ra nhiều thách thức về môi trường, quản lý trật tự xã hội, trật tự đô thị, đặc biệt là các vấn đề về thiết chế văn hóa, xã hội rất cần được quan tâm đầu tư.

Sự phát triển đô thị mới đã góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo điểm nhấn kiến trúc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, là động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho tỉnh nhà thời gian tới.

N. HOÀNG