Blog thị trường

Bình ổn thị trường cuối năm - cấp thiết

Cập nhật, 11:53, Thứ Sáu, 30/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Đi chợ mua thực phẩm hàng ngày, chị Kiều Thư ở Tân Hạnh (Long Hồ) than vãn: “Mấy ngày nay nhiều loại rau củ, thịt cá đã rục rịch tăng giá mỗi ký vài ngàn đồng, một số loại tăng tới 10.000 đ/kg. Dịp Tết phải chi nhiều khoản hơn ngày thường mà giá hàng hóa còn tăng, thật đáng lo!”.

Anh Bùi T.V., một tài xế xe dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh, cho biết những năm trước, các nhóm công nhân hùn tiền thuê xe về quê khá nhiều.

Năm nay giá thuê xe dịch vụ tăng, nhiều công nhân lại bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập nên lượng thuê xe giảm.

Anh cho hay, thu nhập của anh cũng giảm, hiện ở mức khoảng 10 triệu đồng/tháng. “Ngoài tiền ăn uống còn đóng tiền trọ nên phải tằn tiện, hết giờ làm thì về chớ không đi chơi, hạn chế mua sắm…”.

Trong khi đó, chị Phạm Hồng Nhung ở Song Phú (Tam Bình) - công nhân KCN Hòa Phú, cho biết, do công ty ít đơn hàng nên mấy tháng gần đây chị không tăng ca, còn nghỉ làm theo sắp xếp của công ty.

Thu nhập bị giảm mạnh nên càng phải thắt chặt chi tiêu. Chị Nhung mong muốn giá hàng hóa cuối năm “hạ nhiệt” để giảm các khoản chi dịp Tết.

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 10 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong đó, bộ đề nghị sở công thương các địa phương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa.

Nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều để chủ động phương án hoặc đề xuất cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra thiếu hàng gây tăng giá đột biến dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa với lượng đủ, giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm...

Đặc biệt, chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm tra việc duy trì bán hàng và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kiểm tra chất lượng, đo lường, giá bán xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Trong bối cảnh nhiều loại hàng hóa đang ở mức cao thì việc thắt chặt, thực hiện nghiêm các giải pháp bình ổn thị trường là hết sức cấp thiết, nhằm góp phần đảm bảo những ngày Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm cho người tiêu dùng.

NAM ANH