Doanh nghiệp nỗ lực phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Cập nhật, 17:00, Thứ Sáu, 19/08/2022 (GMT+7)

 

Cả nước có khoảng 871.000 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh thuế.
Cả nước có khoảng 871.000 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh thuế.

Chủ trì hội nghị toàn quốc với các doanh nghiệp (DN) chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Mỗi doanh nhân, mỗi DN hãy là một chiến sĩ tinh nhuệ, quả cảm, bản lĩnh trên mặt trận kinh tế, nỗ lực cùng Chính phủ sớm giành được chiến thắng trong cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển bền vững”.

Nhiều tín hiệu phục hồi khởi sắc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhờ việc kiểm soát dịch COVID- 19, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng của cộng đồng DN, khu vực DN thời gian qua có nhiều tín hiệu phục hồi khởi sắc. Đến hết tháng 7/2022, cả nước có khoảng 871.000 DN đang hoạt động có phát sinh thuế, tăng gần 13% so năm 2019.

Tính riêng 7 tháng đầu năm 2022, trên 130.000 DN gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 26,8% so cùng kỳ năm ngoái, gấp 1,4 lần số DN rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng trên 37% so cùng kỳ.

Theo báo cáo của các hiệp hội DN, ngành hàng thì hiện nay, thị trường của DN, đặc biệt là thị trường nội địa trong một số ngành phục hồi trên 75- 85% so thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Cụ thể, thị trường du lịch và vận tải hàng không nội địa phục hồi tương ứng gần 100% và 85%, đặc biệt là sự bùng nổ trong quý II năm nay. Bên cạnh, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng hơn 16% so cùng kỳ năm trước (30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD).

Dù vậy, cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thực tế các DN còn yếu và thiếu cả về số lượng, chất lượng. Dự báo các tháng cuối năm, DN tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao; thiếu hụt lao động cục bộ trong một số ngành và địa phương; quy định tăng lương tối thiểu vùng cũng tạo thêm áp lực. Cùng với đó, việc tiếp cận tín dụng, huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vẫn là một trong những khó khăn lớn.

Trong khi đó, ở một số ngành hàng đang xảy ra tình trạng nguồn cung linh kiện không đủ cho sản xuất. Ở ngành dệt may, dự báo đến tháng 9, 10 năm nay sẽ thiếu đơn hàng, hàng tồn không bán được… Đồng thời, một số vướng mắc, rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết triệt để. Mặt khác, bối cảnh thế giới vẫn còn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn cho DN

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Hiệp hội DN logistics Việt Nam đề xuất đẩy mạnh vận tải, phát triển chuỗi cung ứng vận tải, các thương hiệu vận tải. Bên cạnh, tăng tính kết nối dựa trên các nền tảng trung tâm logistics lớn, kết nối các hệ sinh thái của Việt Nam, đặc biệt hệ thống cảng biển quốc gia. Còn về phát triển một số hoạt động liên quan đến vận tải đường bộ, ông Trung cho rằng, cần tiếp tục duy trì và đảm bảo giá xăng dầu ổn định như hiện nay, ít nhất tới quý II/2023.

Ông Tô Hoài Nam- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa kiến nghị kéo dài chính sách hỗ trợ về tài chính, thuế đến hết năm 2023. Bên cạnh, nhanh chóng ban hành chính sách hỗ trợ mua bán trực tuyến dành riêng cho DN nhỏ và vừa và 5,2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ đối tượng này thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng từ giao dịch mua, bán hàng hóa trực tiếp sang online. Mặt khác, triển khai nhanh chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa trong ban hành chính sách pháp luật và thực thi.

Ông Phạm Tấn Công- Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị Chính phủ quan tâm xử lý một số nguy cơ, nút thắt cho DN trong thời gian tới. Ông Công cho rằng, nguồn vốn, tài chính là mạch máu cho DN tái cấu trúc và phục hồi sau dịch, đề nghị Chính phủ đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phục hồi đã được Quốc hội thông qua và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết, đặc biệt cần khai thông hỗ trợ lãi suất tín dụng 2% theo Nghị định 31. Bên cạnh, cần có giải pháp lớn của Chính phủ, trong đó rất cần sự tham gia của DN trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực.

Lắng nghe những ý kiến phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao, cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng DN, cùng cả nước đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực; bày tỏ chia sẻ với các khó khăn, thách thức mà các DN gặp phải thời gian qua.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng DN tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, càng khó khăn, thách thức càng đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng DN “đồng cam cộng khổ” chia sẻ khó khăn, cùng với đất nước, với Nhân dân vượt qua khó khăn hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung lớn mang tính chất nền tảng để nền kinh tế và cộng đồng DN tiếp tục phát triển. Theo đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bên cạnh, thúc đẩy các loại thị trường phát triển mạnh mẽ, an toàn, lành mạnh, bền vững, công khai, minh bạch. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Thủ tướng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các khó khăn, vướng mắc của tất cả các loại hình DN, đồng thời “có kế hoạch xử lý kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Mặt khác, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn vốn trong xã hội, trong đó có nguồn vốn của DN. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp DN phát triển sản xuất- kinh doanh.

7 tháng qua, tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới 200 DN (đạt 47% kế hoạch năm) với tổng số vốn 1.919 tỷ đồng, 118 DN tạm ngừng hoạt động, 45 DN giải thể. So cùng kỳ năm trước, số DN đăng ký mới tăng 16 DN, số vốn đăng ký tăng 20,48%; các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi nên có 84 DN đăng ký hoạt động trở lại.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU