
Nền kinh tế toàn cầu đang trải qua cơn khủng hoảng chưa từng có bởi tác động của dịch COVID-19. Với mức lợi nhuận thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khởi nghiệp là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi nền kinh tế suy thoái.
(VLO) Nền kinh tế toàn cầu đang trải qua cơn khủng hoảng chưa từng có bởi tác động của dịch COVID-19. Với mức lợi nhuận thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khởi nghiệp là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi nền kinh tế suy thoái.
Tình trạng “bình thường mới” cũng bắt buộc hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phải thích nghi và chuyển dịch để đáp ứng được nhu cầu của đối tượng thụ hưởng.
Đặc biệt, đại dịch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chủ doanh nghiệp và doanh nhân thuộc nhóm cộng đồng chưa có nhiều dịch vụ hỗ trợ phù hợp, nhóm khởi nghiệp, nhóm trẻ (từ 18 đến 35 tuổi), phụ nữ, nhóm doanh nghiệp tại các khu vực chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ.
Ở nước ta, tình hình dịch COVID-19 cũng hết sức phức tạp, nguy hiểm; đặc biệt, dịch bệnh đã tấn công vào các khu công nghiệp tạo nên những ổ dịch có sức lây lan nhanh, tạo ra nguồn lây rộng khó kiểm soát.
Những ổ dịch này sẽ tấn công trực tiếp vào các doanh nghiệp, cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà.
Công tác ứng phó của nước ta đã chứng tỏ những thành công to lớn; đồng thời Trung ương cũng đã đưa ra những giải pháp ứng phó phù hợp với “tình hình mới” một cách nhanh chóng.
Trước hết đó là đưa ra những quy định mới để các doanh nghiệp trong các ổ dịch ở các khu công nghiệp được phép hoạt động trở lại dưới sự kiểm soát chặt chẽ bởi ngành chức năng.
Ngoài ra, chương trình nhằm “Hồi phục và Ứng phó nhanh”, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) sẽ xây dựng một trung tâm thông tin và dịch vụ hỗ trợ mang tên Hợp tác vì sự phát triển.
Đây là một trung tâm điện tử nơi mà các chủ doanh nghiệp có thể tìm thấy các thông tin được tuyển chọn và biên tập, kiến thức và các công cụ cần thiết, các cơ hội, được đóng góp bởi các chuyên gia, các tổ chức và các cơ quan ban ngành.
Đây là giải pháp và cơ hội cần thiết để các doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích về các dịch vụ phát triển, mạng lưới cố vấn, huấn luyện, chuyên gia tư vấn ở các lĩnh vực. Các thông tin thị trường và kiến thức doanh nghiệp; thông tin các nguồn vốn vay, đầu tư, tài trợ…
Hy vọng những giải pháp cấp bách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nhóm yếu thế có cơ hội vượt qua những khó khăn dịch bệnh gây ra, cũng sớm tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.
Sự hồi phục và những giải pháp ứng phó nhanh là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp trong đó, nhóm khởi nghiệp là vô cùng cần thiết sự tiếp sức từ nhiều giải pháp phù hợp trong “tình hình mới”.
HÀ NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin