Khai trương điểm bán hàng "Tự hào hàng Việt" đầu tiên của tỉnh

Cập nhật, 14:43, Thứ Tư, 12/12/2018 (GMT+7)

Ngày 12/12/2018, Sở Công thương phối hợp UBND huyện Trà Ôn và Công ty TNHH Thương mại Cao Cấp Việt tổ chức lễ khai trương điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” tại Cửa hàng tiện lợi số 53- Thị trấn Trà Ôn.

 

Đây là mô hình thí điểm điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” của tỉnh.
Đây là mô hình thí điểm điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” của tỉnh.

Đây là dự án mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt”. Dự án này thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015- 2020 của tỉnh.

Theo đó, dự án được triển khai từ tháng 10/2018, với diện tích 190m2, có khoảng 1.800 mặt hàng, trong đó 99,5% là hàng Việt Nam. Cửa hàng tiện lợi 53 đã được hỗ trợ kệ, quầy trưng bày hàng hóa, cải tạo điểm bán hàng, bảng hiệu...

Ông Nguyễn Quốc Huấn- Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) cho biết: Điểm bán hàng Việt Nam “Tự hào hàng Việt” nhằm góp phần tăng cường đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng, nhất là ở vùng nông thôn, qua đó, kích cầu thị trường hàng Việt Nam, đồng thời, gắn với chương trình bình ổn thị trường và an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, Sở Công thương sẽ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện bán hàng Việt Nam tại các cửa hàng tiện lợi để nhân rộng mô hình.

Tin, ảnh: THẢO LY