
Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 7/7, hàng trăm người là nhân viên, chủ các gian hàng tại Trung tâm thương mại BigC (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tập trung trước tòa nhà Vĩnh Trung Plaza (đường Hùng Vương) phản đối Công ty CP Đức Mạnh (DMC) Đà Nẵng.
Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 7/7, hàng trăm người là nhân viên, chủ các gian hàng tại Trung tâm thương mại BigC (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tập trung trước tòa nhà Vĩnh Trung Plaza (đường Hùng Vương) phản đối Công ty CP Đức Mạnh (DMC) Đà Nẵng.
![]() |
Hàng trăm nhân viên, chủ các gian hàng tại Trung tâm thương mại BigC (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tập trung trước tòa nhà Vĩnh Trung Plaza |
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Thanh Khê đã điều động lực lượng CSGT, CSTT... đến hiện trường để ổn định tình hình, điều hòa giao thông. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đến hiện trường đề nghị mọi người giải tán, vào bên trong tòa nhà làm việc. Ngay trong tối 7/7, ông Hồ Kỳ Minh đã làm việc với đại diện BigC và Công ty CP Đức Mạnh về vụ việc.
Đại diện BigC cho biết, BigC Đà Nẵng đang thuê mặt bằng kinh doanh tại khu phức hợp Vĩnh Trung của Công ty CP Đức Mạnh (DMC) theo hợp đồng thuê mặt bằng 40 năm từ ngày 1/3/2006. Tuy nhiên, ngày 26/11/2015, DMC gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, yêu cầu BigC Đà Nẵng trả lại mặt bằng cho DMC muộn nhất vào ngày 31/12/2015. BigC Đà Nẵng đã bác bỏ yêu cầu trên của DMC.
Trước Tết âm lịch 2016, DMC đã thực hiện một số hành động chuẩn bị cho việc thực hiện yêu cầu thu hồi khu vực thuê như lắp đặt rào chắn lối ra vào siêu thị của BigC Đà Nẵng. Ngày 19/2/2016, Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Đại siêu thị BigC Hải Phòng (công ty mẹ của BigC Đà Nẵng) nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam (VIAC) và đề nghị Hội đồng Trọng tài VIAC ra phán quyết: DMC không có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng thuê; hợp đồng thuê vẫn có hiệu lực đầy đủ; và DMC phải tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của BigC Đà Nẵng theo hợp đồng thuê.
Ngày 26/2/2016, BigC nộp đơn lên TAND TP Đà Nẵng yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với DMC, buộc DMC phải tuân thủ hợp đồng thuê cho đến khi có phán quyết cuối cùng của VIAC. Ngày 3/3, TAND Đà Nẵng có văn bản buộc DMC chấm dứt mọi hành vi có thể gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của BigC Đà Nẵng. Ngày 4/3, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng ban hành quyết định buộc DMC chấm dứt mọi hành vi có thể gây cản trở hoạt động kinh doanh của BigC Đà Nẵng. Thủ tục trọng tài VIAC giải quyết tranh chấp giữa Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Đại siêu thị BigC Hải Phòng và DMC hiện đang được tiến hành.
Tuy nhiên, theo BigC, gần đây, DMC liên tục có hành vi cản trở hoạt động của BigC và đỉnh điểm là ngày 7/7, DMC gửi công văn cho các khách hàng của BigC Đà Nẵng thông báo về việc thu hồi mặt bằng.
Trao đổi với PV báo SGGP, ông Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy quận Thanh Khê cho biết, sáng nay 8/7, UBND TP Đà Nẵng và đại diện các sở ngành liên quan sẽ làm việc với các bên để giải quyết vụ việc.
Theo SGGPO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin