Đóng cửa khẩu biên giới- chỉ là tin đồn thất thiệt

04:05, 22/05/2014

Thông tin cửa khẩu biên giới bị đóng cửa khiến giá khoai lang sụt giảm những ngày qua cứ lan nhanh. Ngành chức năng đã kịp thời vào cuộc trấn an dư luận và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhiều người cho rằng, rất có thể tin đồn thất thiệt này do cánh thương lái tung ra nhằm hạ giá thu mua khoai lang, gây bất lợi cho nông dân.

Thông tin cửa khẩu biên giới bị đóng cửa khiến giá khoai lang sụt giảm những ngày qua cứ lan nhanh. Ngành chức năng đã kịp thời vào cuộc trấn an dư luận và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhiều người cho rằng, rất có thể tin đồn thất thiệt này do cánh thương lái tung ra nhằm hạ giá thu mua khoai lang, gây bất lợi cho nông dân.


Đóng của biên giới, không xuất khẩu được khoai lang chỉ là tin đồn thất thiệt, nông dân cần hết sức bình tĩnh.

Cụ thể, cách nay hơn 1 tháng giá khoai lang tím Nhật luôn ổn định khoảng 700.000 đ/tạ (60 kg), hiện đã giảm xuống chỉ còn 300.000đ, thậm chí có thời điểm chỉ còn 280.000 đ/tạ.

Ông Lê Văn Trung- Chủ nhiệm Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (xã Thành Lợi- Bình Tân) cho biết: “Những ngày qua, không chỉ nông dân trồng khoai lang mà cả một số hộ dân là xã viên của hợp tác xã trồng đậu bắp xanh có hợp đồng bao tiêu cũng lo lắng vì sợ không xuất đi nước ngoài được. Chúng tôi khẳng định đây chỉ là tin đồn không có cơ sở, đồng thời khuyến cáo nông dân hết sức cẩn trọng, cần kiểm chứng thông tin không nên vội thu hoạch bán nông sản giá rẻ để dính bẫy kẻ xấu tung tin trục lợi”.

Cũng theo ông Trung, hiện đậu bắp xanh xuất khẩu sang Nhật vẫn rất ổn định, hợp đồng rất nhiều. Còn đối với những người trồng khoai lang, tình trạng giá sụt giảm hiện nay có thể theo quy luật thị trường, nguồn cung vượt cầu sẽ rớt giá, điều này từng diễn ra ở vụ khoai lang năm 2011.

Trong khi đó, theo chị Lê Thị Ngọc Yến- thương lái ở Bình Tân chuyên thu mua khoai lang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, mặc dù giá khoai có sụt giảm nhưng việc xuất khẩu qua cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường.

“Giá khoai lang giảm do hiện một số tỉnh thành khác cũng đang bước vào thu hoạch rộ trong khi nhu cầu nhập khẩu các nước không nhiều. Trước đây mỗi ngày tôi xuất sang thị trường Trung Quốc từ 20- 25 tấn nhưng hiện chỉ xuất được chỉ từ 10- 15 tấn nhưng mua bán vẫn bình thường, không có chuyện bẻ kèo”- chị Yến cho biết thêm.

Năm 2014, Bình Tân xuống giống khoảng 7.000ha khoai lang, hiện tại có khoảng 900ha đang trong thời điểm thu hoạch. Trước tin đồn thất thiệt, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân thật bình tĩnh, không nên thu hoạch ồ ạt khiến giá giảm thêm.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh