
Xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông lạc hậu, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Long đã ra sức khắc phục khó khăn, kề vai sát cánh “xây lại bằng mười” quê hương.
Sản phẩm từ Nhà máy Bia Sài Gòn- Vĩnh Long đã chính thức tham gia thị trường từ đầu năm 2014.
Xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông lạc hậu, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Long đã ra sức khắc phục khó khăn, kề vai sát cánh “xây lại bằng mười” quê hương.
Đặc biệt những năm gần đây, trong quá trình phát triển và hội nhập, nền kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ trên nền tảng phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại.
Vĩnh Long hôm nay không còn đò giang cách trở, 2 bến phà Mỹ Thuận và Cần Thơ đã được thay thế bằng 2 chiếc cầu dây văng lớn.
Cùng với hệ thống các tuyến quốc lộ, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã giúp cho Vĩnh Long phát triển nhanh về công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ. Vĩnh Long đang trở thành điểm đến đầu tư (ĐT) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Những nhân tố tăng trưởng mới
Trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn từ năm 2008, kinh tế Vĩnh Long rơi vào khủng hoảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề gần như ngưng trệ. Dù vậy, như những “anh lính thời bình”, doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong lúc sóng gió đã không ngã tay chèo, đưa nền kinh tế vượt qua bão táp, vững vàng đi lên.
Ông Vũ Ngọc Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương, nhận định nhà ĐT, doanh nghiệp ĐT, sản xuất kinh doanh tại Vĩnh Long ngày càng năng động tận dụng chủ trương chính sách của tỉnh, nắm bắt cơ hội phát triển.
Qua thời khó có nhiều kinh nghiệm hơn, ĐT chắc chắn hơn, đồng thời đã tạo ra những nhân tố tăng trưởng mới. Kinh tế Vĩnh Long năm 2014 đã có dấu hiệu phục hồi, bắt đầu đón làn sóng ĐT mới, nhiều sản phẩm công nghiệp đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Đầu năm 2014, những dòng sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy bia 600 tỷ đồng của Công ty CP Bia Sài Gòn- Vĩnh Long (Savibeco- thuộc hệ thống Sabeco Việt Nam) chính thức xuất xưởng tham gia thị trường, với 2 dòng sản phẩm bia lon chính: 333 và Sài Gòn Special.
Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 12/2013, được kỳ vọng đóng góp quan trọng vào ngân sách của tỉnh (dự kiến khoảng 300 tỷ đồng/năm), Nhà máy Bia Sài Gòn- Vĩnh Long còn “ĐT công nghệ Đức hiện đại nhất”- ông Hà Văn Công- Phó Giám đốc công ty cho biết- vì thế “đây là nhà máy thứ 2 được chọn sản xuất dòng bia Special của Sabeco, dòng bia này đòi hỏi về chất lượng rất cao”.
ĐT công nghệ, tăng giá trị các mặt hàng nông sản địa phương là mong ước của nhiều doanh nghiệp.
“Chúng tôi đang chế biến gạo sạch, hướng tới ĐT nhà máy gạo siêu sạch vào năm 2015. Khi dự án thành công sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nông dân, sản xuất giống tốt, được bao tiêu, giá trị hạt gạo sẽ tăng 20- 30%”- ông Nguyễn Văn Thành- Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phước Thành IV, nói vậy.
Với sự đột phá cải tiến, ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm nước chấm, bánh kẹo, trái cây, thủy sản… của tỉnh dần chinh phục thị trường khó tính, bước vào hệ thống các siêu thị lớn.
Sản phẩm của Nhà máy Phân bón Cửu Long đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu Campuchia. Cũng theo ông Vũ Ngọc Tú, trước đây xuất khẩu phụ thuộc ngành lúa gạo, nông sản, thì nay các sản phẩm may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ… đã chia bớt áp lực.
Đối mặt với những khó khăn, ngành gạch gốm đã năng động, nhạy bén tìm hướng đi mới: Lò nung liên hoàn Vĩnh Long ra đời. Trong khi một số ông chủ lò đang có ước mơ biến lò gạch truyền thống thành nhà hàng, khách sạn, phục vụ du khách.
Hành trình tới nền kinh tế xanh
Ông Lương Tấn Thi- Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến ĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long (Sở Kế hoạch và ĐT), vui mừng thông báo, sau MDEC- Vĩnh Long 2013, nhiều nhà ĐT trong và ngoài nước đã trở lại tìm hiểu để đăng ký thực hiện các dự án, trong đó có các nhà ĐT FDI từ Đài Loan, Hà Lan, Đức, Thái Lan, Nhật Bản, Hungary.
Vĩnh Long với chủ trương, chính sách ưu đãi và khuyến khích ĐT tạo môi trường thông thoáng và tạo thuận lợi nhất cho các nhà ĐT, doanh nghiệp đang hoạt động. Nhiều doanh nghiệp cũng đáp lại bằng thông điệp “sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, nhưng phải đảm bảo môi trường bền vững”.
Ông Hà Văn Công nói rằng: “Nhà máy chúng tôi sản xuất phải đảm bảo: quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và phải giữ môi trường trong lành. Với tổng diện tích 14ha, chỉ sử dụng 4ha xây dựng nhà máy, kho, 10ha còn lại sẽ làm đường, trồng cây xanh, tạo môi trường xanh- sạch- đẹp”.
Hơn nữa, theo ông Hà Văn Công, hiện nhà máy sử dụng năng lượng xanh từ củi trấu, ít ô nhiễm, hệ hống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi ra môi trường, để hướng tới xây dựng nhà máy đạt ISO22000.
DNTN Hồng Hương với quy trình quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO22000.
Theo ông Vũ Ngọc Tú, “vương quốc gạch” truyền thống đang chuyển sang công nghệ ít ô nhiễm và thân thiện môi trường hơn. Đáng kể nhất làng nghề gạch sẽ trở thành “món lạ”- điểm đến du lịch sinh thái khám phá ấn tượng.
Bên cạnh, hiện đã có nhiều cơ sở chuyển sản xuất gạch bằng lò liên hoàn, gạch không nung đến năm 2015 có thể đáp ứng 70-80% nhu cầu của tỉnh, góp phần tiết kiệm tài nguyên đất, bảo vệ môi trường.
“Nền kinh tế xanh” có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Vĩnh Long.
Để qua đó “nâng chất lượng nền kinh tế”, phát triển thị trường khoa học- công nghệ, giúp các doanh nghiệp đổi mới, ĐT vào công nghệ để sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên từng bước loại bỏ công nghệ và thiết bị lạc hậu, cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, tham gia chuỗi kinh doanh toàn cầu với việc đa dạng hóa các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chất lượng quốc tế.
Hiện KCN Hòa Phú giai đoạn II đã hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, với 30ha sẵn sàng mời gọi doanh nghiệp đến tìm hiểu ĐT. Các ngành nghề ưu tiên: chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, giày da, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện- điện tử; bao bì, công nghiệp dược phẩm- mỹ phẩm, hàng gia dụng, gia công sắt thép, gia công cơ khí phục vụ nông nghiệp chế tạo máy, kho bãi, dịch vụ và một số ngành nghề khác ít gây ô nhiễm môi trường. |
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC- THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin