CPI cả nước tăng trong tháng 4 đã gây không ít bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với các nhận định trước đây của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).
CPI cả nước tăng trong tháng 4 đã gây không ít bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với các nhận định trước đây của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).
Cụ thể tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng tháng năm trước. Mức tăng này được ghi nhận là mức tăng thấp nhất sau 4 tháng trong vòng 13 năm trở lại đây.
Trước đó, trong báo cáo thường kỳ, Cục Quản lý giá nhận định sức mua trong dân cư chưa được cải thiện trong khi giá các mặt hàng nông sản giữ giá ổn định hoặc giảm có thể khiến CPI tháng 4 tiếp tục giảm so tháng trước nhưng với mức độ ít hơn.
Giá gas bán lẻ của các hãng tiếp tục đồng loạt giảm kể từ ngày 1/4/2014 là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,56% so với tháng trước.
Ngoài ra, giá dầu hỏa được điều chỉnh tăng/ giảm 3 lần trong tháng cũng góp phần đáng kể trong mức giảm trên.
Giá điện thoại di động các loại vẫn đang giảm khiến chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm tháng thứ 4 liên tiếp ở mức 0,14% so với tháng trước.
Con số CPI thấp đang chứng minh sức mua của dân yếu dần cùng với đó là các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Ngoài ra các hoạt động kinh tế tiếp tục bị kéo xuống bởi niềm tin của người tiêu dùng ở mức thấp.
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm 2014, có khoảng 1.900 doanh nghiệp giải thể và trên 11.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sức mua yếu đi còn CPI thì bị tụt giảm.
PV
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin