Sức mua yếu, hàng tết vẫn nhấp nhỏm tăng giá

07:02, 01/02/2013

Tết Nguyên đán đã cận kề, tuy sức mua còn yếu nhưng nhiều mặt hàng vẫn nhấp nhỏm tăng giá từng ngày.

Tết Nguyên đán đã cận kề, tuy sức mua còn yếu nhưng nhiều mặt hàng vẫn nhấp nhỏm tăng giá từng ngày.


Hàng hóa tết được bày bán nhiều nhưng lượng người mua không nhiều.

Hàng hóa tết đa dạng, sức mua yếu

Vào thời điểm này, các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, bánh mứt, nước giải khát, rau củ quả… đã bày bán rộng khắp các cửa hàng, siêu thị, từ chợ lớn đến chợ nhỏ. Song, đến thời điểm này, nhìn chung sức mua còn yếu. Giá bánh mứt năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái.

Cụ thể, mứt bí 50.000 đ/kg, hạt dưa 85.000 đ/kg, hạt hướng dương 60.000- 70.000 đ/kg, kẹo đậu phộng 55.000- 60.000 đ/kg… Giá giỏ quà tết cũng đa dạng, có giá từ trên trăm ngàn đến 1 triệu đồng, tùy theo lựa chọn của khách hàng.

Năm nay, hầu hết các chủ cửa hàng ưu tiên giỏ quà Việt. Bên cạnh việc người tiêu dùng “né” hàng Trung Quốc, còn vì hàng Việt có giá rẻ hơn chất lượng cũng tương đương, mẫu mã cũng đa dạng. Đang “bổ” bánh mứt về bán lẻ, cô Nguyễn Thị Hường- chủ tiệm tạp hóa Đăng Khoa (Mỹ Thuận- TP Vĩnh Long), nói: “Hàng Việt Nam sản xuất dễ bán hơn nhiều, giá lại hợp túi tiền hơn”. Các mặt hàng đều có in nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ nên người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sắm.

“Tôi chỉ bán hàng có nơi sản xuất rõ ràng, kèm theo hạn sử dụng nên được nhiều khách hàng ưa chuộng, bán được lắm”- Cô Huỳnh Tố Ngọc- chủ tiệm tạp hóa Tân Thiện Hưng (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết.

Dù hàng hóa đa dạng nhưng sức mua còn yếu, khiến không ít chủ cửa hàng lo lắng. Do đó, nhiều chủ cửa hàng cho biết lượng hàng nhập về đã giảm so với năm trước từ khoảng 30- 60% ở các mặt hàng như: mứt, nước ngọt, bia, lạp xưởng…

Theo chị Khâu Thị Tuyết Lan- chủ một cửa hàng tạp hóa ở Phường 2 (TP Vĩnh Long): “Mọi năm, tôi nhập hàng mứt chừng vài trăm ký mà bán khỏe re, còn năm nay thấy hiu quá nên chỉ dám nhập vài chục ký. Nếu hết thì lấy thêm chứ không dám lấy nhiều”.

Tương tự, chủ cửa hàng tạp hóa Tấn Phát (Phường 1- TP Vĩnh Long) cũng nói: “Kinh tế khó khăn, người dân rất cân nhắc trong việc mua sắm. Các loại bánh, mứt phục vụ tết chỉ nhập ít, không dám nhập nhiều như mọi năm vì sức mua đến giờ này vẫn còn chậm, đợi vài ngày nữa xem sao, nếu tăng mới tính tiếp”.

Chị Xuân Trang (Phước Hậu- Long Hồ) chia sẻ: “Tết này, công ty thưởng tết không nhiều nên gia đình tôi cũng dè sẻn trong chi tiêu. Chỉ mua những mặt hàng thiết yếu trong tết, còn các mặt hàng khác như bánh, mứt, hoa… chỉ mua cho có thôi”.

Nhấp nhỏm tăng giá

Dù sức mua yếu nhưng giá một số mặt hàng vẫn đang ở mức cao và theo nhiều chủ cửa hàng dự báo có xu hướng… tăng tiếp vào những ngày cuối, nhất là các chợ ở nông thôn. Tại chợ Vĩnh Long, bên cạnh các mặt hàng đứng giá như: đường, dầu ăn, bột ngọt… một số mặt hàng đã nhem nhóm tăng giá từ khoảng đầu tháng 12 âl. Bia là mặt hàng có “ẩn số” giá nhất.

Giá một số loại bia đã tăng khoảng 10.000- 30.000 đ/thùng, bia Heineken từ 355.000 lên 380.000 đ/thùng, 333 từ 190.000 lên 210.000 đ/thùng, Tiger từ 257.000 lên 275.000 đ/thùng… Đậu phộng hiện có giá 48.000 đ/kg, tăng khoảng 20% so với 1 tháng trước, thực phẩm chay cũng tăng từ 10- 15%, tôm khô loại ngon tăng 800.000 lên 950.000đ/kg, cá điêu hồng từ 35.000 lên 40.000đ/kg…

Chị Linh- chủ quầy bán thịt heo ở Phường 3 (TP Vĩnh Long), nói: “Hiện giá heo còn đứng yên, thịt 70.000- 76.000 đ/kg… Mỗi ngày tôi bán hơn con heo thịt, đắt hơn so với ngày thường, có dự trữ heo thịt sẵn nên tôi không sợ thiếu hàng bán. Tuy nhiên, giá thịt cũng đang chờ… tăng. Mọi năm, vào những ngày cuối cùng giá sẽ tăng từ 5.000- 7.000 đ/kg”.

Chị Hồng Nga bán cá ở chợ Cái Nhum (Mang Thít) cho biết: “Hiện giá cá đã tăng từ 5.000- 10.000 đ/kg so với tháng trước, cá điêu hồng tại chợ đã là 45.000 đ/kg, cá lóc nuôi ở mức 40.000 đ/kg. Tui lấy hàng ở chợ Vĩnh Long, các chủ mối nói cá ít nên dự đoán sẽ còn tăng nữa”.

Nhìn chung, đến thời điểm này hàng hóa phục vụ tết đều đã được tiểu thương trưng bày đầy ắp các kệ hàng. Thế nhưng, lượng khách tham quan mua sắm tại các điểm chợ vẫn còn khá ít mặc dù hàng hóa năm nay cũng khá đa dạng về chủng loại, giá cả.

Ông Trần Quốc Linh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: Từ đầu tháng Chạp đến đầu tháng Giêng âm lịch, Chi cục Quản lý thị trường cùng các ban ngành có liên quan, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra về lĩnh vực giá, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại trong hoạt động mua bán, các hành vi đầu cơ ép giá, găm hàng, tung tin thất thiệt để tăng giá bán hàng, không niêm yết giá… nhằm góp phần ổn định thị trường Tết Nguyên đán.
Bài, ảnh: THẢO LY


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh