Vàng có còn “tầm ngắm”?

10:01, 11/01/2013

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại, cho biết gần đây khách hàng mua vàng miếng dự trữ không nhiều, ngân hàng bán ra khoảng 10 lượng/ngày/điểm giao dịch.

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại, cho biết gần đây khách hàng mua vàng miếng dự trữ không nhiều, ngân hàng bán ra khoảng 10 lượng/ngày/điểm giao dịch.
 
Chủ yếu là khách hàng lớn tuổi mua vàng đầu tư, mua vài ba chục cây vàng lướt sóng “cho vui” kiếm lời. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, chứ chưa nói lên được người dân có thật sự “buông” vàng để tìm kiếm các kênh đầu tư khác có khả năng sinh lợi hơn. Nhưng có thể thấy, bên cạnh tác động của thị trường vàng thế giới, thị trường vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng từ thực trạng bất ổn vĩ mô và chính sách quản lý thị trường vẫn còn bất cập.

Các biện pháp quản lý thị trường vàng nhằm mục đích khiến người dân thấy nắm giữ tiền đồng có lợi hơn, từ đó sẽ bán vàng, đưa tiền vào lưu thông, qua kênh tiết kiệm ngân hàng chẳng hạn.

Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế tiếp tục có biểu hiện chưa tốt, vận động trì trệ, nhiều doanh nghiệp phá sản. Người có tiền tiết kiệm loay hoay chưa biết đầu tư vào đâu vì lãi suất thấp, thị trường nhà đất chưa hồi phục, đầu tư USD cũng không phải là lựa chọn đáng chú ý nữa.

Giữ vàng có thể rủi ro, nhưng thói quen tích lũy vàng của người dân khó thay đổi một sớm một chiều. Việc thu hẹp số lượng doanh nghiệp kinh doanh vàng về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi người dân được cất giữ, sở hữu và mua bán.

Nhưng khi việc mua bán vàng miếng không còn quá thuận lợi và đơn giản như trước đây, người dân sẽ “suy nghĩ lại” trước khi quyết định dự trữ hoặc đầu tư vàng. Thực tế, tuy lãi suất huy động ngân hàng giảm, nhưng lượng tiền tiết kiệm vẫn tăng, cho thấy nhiều người dân đã chọn kênh đầu tư phù hợp, an toàn hơn.

Bido2_40.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh