Thị trường tết: Khởi động chậm

09:01, 12/01/2013

Còn không đầy tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Tuy nhiên, ghi nhận tại các chợ, siêu thị, thị trường tết năm nay khởi động chậm. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp dự trữ hàng tết trong hồi hộp.

Còn không đầy tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Tuy nhiên, ghi nhận tại các chợ, siêu thị, thị trường tết năm nay khởi động chậm. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp dự trữ hàng tết trong hồi hộp.

Hồi hộp trữ hàng tết

Đi Siêu thị Co.opMart Vĩnh Long, khách hàng có thể cảm nhận không khí tết vui tươi tràn ngập, các gian hàng bánh kẹo tết, hàng hóa đủ chủng loại bày biện rất bắt mắt. Theo bà Trần Thị Tuyết Hồng- Giám đốc siêu thị: đã có kế hoạch cụ thể dự trữ hàng tết, với tổng giá trị khoảng 55 tỷ đồng, tăng 20% so năm ngoái. Trong đó có 15 tỷ đồng với lãi suất 0% nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh. Đến nay, siêu thị đã hoàn thành việc đàm phán, ký hợp đồng với các nhà cung cấp, đảm bảo lượng hàng đầy đủ, dồi dào. Để khuyến khích khách hàng mua sắm, siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi, đặc biệt chương trình “Tích điểm đầu năm- Chào xuân may mắn” ưu đãi đối với khách hàng thành viên, VIP, được tặng thêm điểm thưởng vào thẻ mua hàng mỗi ngày thứ 7 hàng tuần trong tháng 1/2013.

 

Hương sắc tết đã tràn ngập siêu thị.


“Thường thì các chương trình khuyến mãi chỉ làm vào tháng 7,8 để kích cầu tháng mưa, tháng ế. Nhưng năm nay đến giờ này vẫn phải đẩy chương trình khuyến mãi lớn kích cầu. Hàng tết đã dự trữ nhưng hồi hộp lắm”- bà Hồng cho biết vậy. Sự “hồi hộp” này chúng tôi cũng bắt gặp ở các hộ sản xuất, kinh doanh.

Tại sạp khô cô Muối ở chợ Vĩnh Long, có sự góp mặt của nhiều đặc sản các địa phương như: lạp xưởng Sóc Trăng, khô mực Phú Quốc, tôm khô Vinh Kim (Trà Vinh), bánh phồng tôm Kim Chi, Long Giang, trứng Vĩnh Nghiệp của Vĩnh Long… nhưng chị chủ sạp nói “chưa thấy nhúc nhích gì”. Theo chị, thời điểm này các năm trước các xí nghiệp, công ty đã đặt hàng tấn lạp xưởng; các tiểu thương chợ nông thôn lên “bổ” hàng dự trữ từ giữa tháng 11 âm lịch, nhưng nay đã gần bước qua tháng Chạp mà không thấy gì.

Tại quầy giày dép ở lầu 1 chợ Vĩnh Long, cô Bé Tư ngồi vá dép giữa đống giày dép mà theo cô “mới bổ sung thêm nhiều mẫu hàng mới bán tết nhưng từ sáng tới trưa chỉ vài người ghé mua”. Cô Hoàng- chủ sạp tạp hóa cũng cho biết: “Chợ còn “bình” quá, chưa có vẻ tết. Buôn bán chậm hơn mọi năm. Hy vọng đến rằm tháng Chạp trở đi sẽ sôi động hơn”.

Theo nhiều tiểu thương ở chợ “đoán chừng”, có thể do năm nay các doanh nghiệp khó khăn nên hạn chế quà thưởng cho người lao động. Người lao động giảm thu nhập, nên các chợ nông thôn cũng dè dặt mua hàng.

Giữ giá tốt cho người tiêu dùng

“Tới rằm trở đi mới biết thị trường nhanh chậm được”, nhưng theo cô Hoàng, hàng hóa năm nay khá bình ổn. Cửa hàng của cô từ cuối năm 2012 đã nhập dầu ăn, đường, đậu… Cô nói: “Doanh nghiệp sản xuất bán lượng hàng tồn kho lớn kèm khuyến mãi, nên phải mua dự trữ để bán cho người dân giá tốt nhất. Theo tôi thấy năm nay giá có tăng cũng chút ít thôi. Như đường hiện 16.000 đ/kg, nếu tăng chỉ 17.000 đ/kg là nhiều”. Cô nói như ước: mong giá bình ổn để người mua không “nhát tay” tiêu dùng!  

Quầy hàng tạp hóa của cô Hoàng có nhiều hàng hóa phục vụ người tiêu dùng dịp tết.

Chủ sạp khô cô Muối cho biết, giá hiện vẫn như ngày thường, thậm chí nhiều mặt hàng giảm giá so lúc cao giá hồi giữa năm. Tại Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long, theo bà Tuyết Hồng, giá hàng tết năm nay khá ổn định, hiện chỉ rượu, chocolat tăng giá. Siêu thị cam kết cung ứng đầy đủ, dồi dào các mặt hàng thiết yếu. Trong trường hợp thị trường có biến động, siêu thị vẫn đảm bảo giá thấp hơn thị trường.

Đối với đơn vị sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong dịp tết, chị Lê Thị Ngọc Tuyền- Công ty TNHH Sơn Hải- cho biết so thời điểm nhập nguyên liệu (mè, đậu phộng) từ tháng 10/2012, đến nay giá đã tăng thêm 15%. Nhờ chủ động mua hàng tận gốc nên sản phẩm của doanh nghiệp không tăng giá đột ngột mà cam kết “1 giá cho 1 mùa”. Hiện giá các sản phẩm của Sơn Hải như: kẹo đậu phộng, mè đen: 50.000 đ/kg, mè trắng 56.000 đ/kg, hạt điều 65.000 đ/kg, đậu bơ, đậu bơ xốp 60.000 đ/kg, sẽ giữ giá bình ổn trong mùa tết này. Theo chị Tuyền, năm nay thị trường “quá êm”, phải coi đến đầu tháng Chạp lượng đặt hàng ra sao. Doanh nghiệp đã chủ động nguyên liệu, nhân công để kịp thời sản xuất tăng cường khi nhu cầu kẹo tết tăng cao.

Thị trường tết khởi động chậm, nhưng với sự chủ động và quyết tâm giữ giá tốt cho người tiêu dùng, không tăng giá đột ngột của các nhà sản xuất, kinh doanh… hy vọng thị trường tết sẽ sôi động trong những ngày tới.

Bài, ảnh: LÝ AN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh