Tỉnh Đoàn vừa phối hợp với Sở GD-ĐT và đơn vị liên quan tổ chức thành công Cuộc thi Robotics tỉnh lần thứ I, năm 2026.
Đây là sân chơi công nghệ hấp dẫn, trí tuệ, hướng tới hình thành nền tảng tư duy công nghệ ngay từ cấp tiểu học, trở thành hoạt động giáo dục thiết thực, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
![]() |
| Ông Đinh Thái Vĩnh Trà- Trưởng Phòng Giáo dục dân tộc- Công tác học sinh sinh viên (Sở GD-ĐT) khen thưởng các đội đoạt giải bảng THCS. |
Trước những chuyển biến của xu hướng công nghệ và định hướng phát triển giáo dục STEM, những năm gần đây, robotics trở thành sân chơi của học sinh đam mê công nghệ, phát huy tư duy sáng tạo, góp phần hình thành những công dân số, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.
Vào giữa tháng 7/2026, vòng loại cuộc thi robotics được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm Robosim với 57 đội tham gia. Các đội dự thi thực hiện thiết kế, lập trình robot và hoàn thành nhiệm vụ trên sa bàn ảo, hệ thống chấm điểm và xếp hạng tự động. Qua đó, BTC chọn ra 22 đội thi xuất sắc vào vòng chung kết, các đội tiến hành lắp ráp, lập trình và vận hành robot trực tiếp trên sa bàn thực tế do BTC quy định.
Được sự hướng dẫn từ huấn luyện viên, hành trình tham gia cuộc thi giúp học sinh học hỏi và trải nghiệm thực tế, hình thành tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới.
Học sinh Phạm Quốc Thịnh- Trường THPT Mang Thít bày tỏ: Qua cuộc thi, em học hỏi được nhiều điều, khi viết Code (mã nguồn), em hay bị lỗi, phần mềm chưa tối ưu với robot em tạo nên có một vài khó khăn trong điều khiển. Tuy vậy, em và bạn cùng nhóm mày mò, học hỏi và rút kinh nghiệm khi tham gia thi, sau này sẽ nghiên cứu nhiều hơn về robotics.
Em Trương Ngọc Gia Hân- Trường THCS Tân Thạch (xã Phú Túc) rất vui khi đoạt giải Nhất cuộc thi bảng THCS chia sẻ: Được thầy huấn luyện viên hướng dẫn tận tình, nhóm em đã thực hiện tốt phần thi. Riêng em học hỏi được nhiều điều bổ ích trong ứng dụng công nghệ vào học tập và đời sống.
Cuộc thi góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố năng khiếu về công nghệ, tự động hóa và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tư duy công nghệ, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, những trải nghiệm này giúp các em sớm nhận diện năng lực, sở trường của bản thân, từ đó có định hướng đúng cho ngành học và sự nghiệp tương lai.
Ông Đinh Thái Vĩnh Trà- Trưởng Phòng Giáo dục dân tộc- Công tác học sinh sinh viên (Sở GD-ĐT) nhận định: Khi trực tiếp thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot, học sinh củng cố kiến thức khoa học, kỹ thuật, khơi dậy tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành.
Tham gia cuộc thi và đoạt giải Nhất bảng ĐH- CĐ, 2 sinh viên Nguyễn Phước Nơ và Lê Quang Khánh (Trường ĐH Cửu Long) đã thi đấu tự tin, bản lĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo, đạt thành tích xuất sắc. Khẳng định tinh thần học tập, khởi dậy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.
Nguyễn Phước Nơ cho biết: Là sinh viên năm thứ tư, ngành Điện- điện tử, năm nay lần đầu tiên tham gia cuộc thi robotics em học hỏi được nhiều kiến thức về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa. Qua 2 vòng thi, em rút được một số kinh nghiệm hữu ích và sáng tạo hơn khi thiết kế robot, lập trình, có thể vận dụng vào học tập và làm việc sau này.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Hương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Làm chủ công nghệ là cơ hội để khẳng định bản thân và là sứ mệnh của tuổi trẻ. Thanh niên là người tiếp nhận tri thức mới, lực lượng tiên phong kiến tạo, ứng dụng và lan tỏa tri thức đó vào đời sống. Quá trình tham gia cuộc thi là thử nghiệm, giúp các em rèn luyện tư duy khoa học, tính kiên trì, khả năng sáng tạo và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đây là những hành trang quý giá để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển trong tương lai.
Thành công của cuộc thi là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển phong trào học tập STEM, lập trình và robotics trong nhà trường, ươm dưỡng những hạt mầm công nghệ. Hy vọng các em sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, không ngừng học hỏi, kiên trì sáng tạo, từng bước trở thành những công dân số năng động, là nguồn nhân lực trẻ chất lượng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


