Từ tổ phụ nữ có đạo đến cầu nối “ý Đảng, lòng dân”

09:04, 05/10/2026

Không ồn ào, không hình thức, từ những việc làm gần gũi với đời sống, Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long đã tạo nên một cách làm dân vận giàu sức thuyết phục. Khi lòng nhân ái, tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” được kết nối với các phong trào tại địa phương, mỗi thành viên trở thành một hạt nhân gắn kết đồng bào có đạo với cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm sâu sắc hơn mối quan hệ “ý Đảng, lòng dân”.

Đại diện Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh xã Châu Hưng (đứng thứ ba từ trái qua) được biểu dương với thành tích phát huy vai trò phụ nữ trong cộng đồng tôn giáo, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gắn đạo với đời từ những việc làm thiết thực

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân luôn là nền tảng quan trọng để tăng cường niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, mục tiêu phấn đấu.

Xuất phát từ những hoạt động thiện nguyện giàu tính nhân văn, Tổ phụ nữ có đạo được thành lập từ năm 2016. Từ ngày 1/7/2025, qua quá trình củng cố, tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ có đạo, mô hình từng bước chuyển đổi, ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực và có sức lan tỏa.

Đến nay, Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh, xã Châu Hưng có 54 thành viên, gồm 48 thành viên đạo Phật và 6 thành viên đạo Cao Đài. Trong đó, 42 thành viên ở ấp Sân Banh, 12 thành viên ở các ấp khác như ấp Chợ, ấp Giồng Bông... và xã Lộc Thuận.

Các thành viên sinh hoạt tổ thường xuyên vào ngày mùng 1 âm lịch hằng tháng, tổng kết hoạt động định kỳ vào dịp cuối năm. Tại các cuộc họp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Châu Hưng thông tin, chia sẻ về triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội các cấp; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Tổ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, dân vũ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ; hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế phát sinh tại địa bàn.

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ pháp luật, phát huy truyền thống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà cho gia đình các chị em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già, bệnh tật trên địa bàn xã.
Tổ vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà cho gia đình các chị em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già, bệnh tật trên địa bàn xã.

Dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong thực tiễn hoạt động, dấu ấn của Tổ là luôn đề cao các giá trị nhân văn, lòng yêu thương con người và trách nhiệm xã hội. Tổ xác định thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo” là việc làm thường xuyên, không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mà còn góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp trong gia đình. Sự quan tâm ấy trước hết dành cho những nhóm yếu thế trong xã hội như người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn...

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổ đã quyên góp, vận động 25,5 triệu đồng; thăm 22 trường hợp mắc bệnh nan y, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo không có điều kiện đến trường với số tiền 20 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lụt 2 triệu đồng. Ngoài ra, Tổ phối hợp tổ chức tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm tiền, sách, vở, áo quần...góp phần cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Châu Hưng thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”, lan tỏa tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước đến trường.

Chị Trần Thị Bé, thành viên Tổ chia sẻ, sau khi ghi nhận các trường hợp trẻ em mồ côi, gặp khó khăn, đặc biệt sau dịch COVID-19, Tổ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Châu Hưng rà soát, xác minh chặt chẽ thông tin các trẻ cần hỗ trợ, xây dựng kế hoạch đỡ đầu, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và phù hợp với từng hoàn cảnh. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Châu Hưng đang nhận hỗ trợ, đỡ đầu 44 bé; trong đó, tại các ấp có 10 bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ góp phần kết nối, kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các em có môi trường phát triển phù hợp. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp các em cảm nhận được tình thương yêu, vững tin trong cuộc sống và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Theo chị Trần Thị Liên, Tổ trưởng Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh, để phong trào hiệu quả, bền vững, thực sự đi vào cuộc sống, trước hết mỗi thành viên trong Tổ cần sát dân, hiểu dân và làm đúng điều dân cần, xuất phát từ những vấn đề cụ thể của từng ấp và nhu cầu thực tế của người dân.

Theo kinh nghiệm của chị Liên, cần xác định ba việc: chọn đúng việc, giao đúng người và làm đến cùng. Nơi nào cần tập trung hỗ trợ sinh kế thì tập trung vốn, nghề nghiệp, việc làm; nơi nào cần đẩy mạnh bảo vệ môi trường thì xây dựng tuyến đường, tổ tự quản; nơi nào có trẻ em khó khăn thì kết nối nguồn lực thực hiện “Mẹ đỡ đầu”. Đồng thời, cần phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và những người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo bởi họ am hiểu phong tục, tập quán, luật tục, có khả năng vận động, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ, nhất trí của chức sắc, chức việc và những người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh đã tuyên truyền, vận động tín đồ nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; không tin, không nghe theo các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo; tích cực chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiện nguyện, xây dựng đời sống văn hóa và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn ấp.

Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, các thành viên của Tổ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 55 phần quà cho chị em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già, bệnh tật trên địa bàn xã, với tổng số tiền 27 triệu đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Kết quả đáng khích lệ là Tổ đã triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội cấp trên, hướng tới hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” được triển khai sâu rộng trong các thành viên. Mô hình “Xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nhựa” có 25 thành viên tham gia; hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình; vận động thành viên trong Tổ tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, phong trào “Tết trồng cây” gắn với thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; ra quân dọn cảnh quan môi trường, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; tham gia trồng 150 cây xanh các loại.

Qua đó, tạo chuyển biến trong thực hiện các tiêu chí cuộc vận động, đem lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tổ thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Gần dân, sát dân, vun bồi niềm tin

Từ thực tiễn cho thấy, phụ nữ có đạo có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia công tác cộng đồng thông qua các hoạt động tôn giáo, thiện nguyện và phong trào tại địa phương. Sự am hiểu phong tục, tín ngưỡng, cùng với lối sống mẫu mực trong cộng đồng và tấm lòng chân thành, cởi mở giúp họ tạo dựng uy tín, đồng hành cùng người dân trong những lúc cần thiết.

Niềm tin của người dân được bồi đắp qua từng việc làm cụ thể. Sự sẻ chia, đùm bọc với hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... góp phần sưởi ấm tình thân trong xã hội, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Mỗi việc làm tốt của Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh trở thành một mạch nhỏ góp vào dòng chảy lớn của công tác dân vận và xây dựng Đảng.

Chị Phạm Thị Hương Xuân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Châu Hưng, cho biết Tổ phụ nữ có đạo là lực lượng có nhiều tiềm năng và đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đáng trân trọng là chị em có đạo phát huy tốt tinh thần nhân ái, tương trợ, sống tốt đời, đẹp đạo.

Để tập hợp, thu hút và hỗ trợ phụ nữ tôn giáo đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của hội viên, phụ nữ tín đồ tôn giáo để kịp thời phản ánh với Hội cấp trên, chính quyền địa phương, qua đó hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề của chị em. Đồng thời, Hội cùng Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh hướng tới xây dựng thêm nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả nhằm tăng cường thu hút, tập hợp hội viên tôn giáo, trên cơ sở đó phát huy thế mạnh, tiềm năng và vai trò chủ thể của phụ nữ có tôn giáo.

Với những hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tích cực trong các phong trào thi đua, Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh, xã Châu Hưng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long biểu dương là một trong những mô hình tiêu biểu trong phát huy vai trò phụ nữ trong cộng đồng tôn giáo, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi phần quà được trao tặng, mỗi hoàn cảnh được sẻ chia, mỗi trẻ được tiếp sức đến trường, mỗi con đường được giữ gìn sạch đẹp, mỗi gia đình được chăm lo xây dựng hạnh phúc... tất cả đều là những hạt giống của lòng nhân ái, trách nhiệm và tình người được gieo trên quê hương.

Từ sự tự nguyện, tinh thần tương trợ và trách nhiệm với cộng đồng, Tổ phụ nữ có đạo ấp Sân Banh, xã Châu Hưng đã trở thành cầu nối gắn kết phụ nữ có tôn giáo với tổ chức Hội, gắn kết đồng bào có đạo với cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đây, ý Đảng, lòng dân trở thành sự đồng thuận được hình thành từ chính cuộc sống thường ngày: Ở đâu có sự đoàn kết, ở đó có sức mạnh; ở đâu có niềm tin, ở đó có đồng thuận và ở đâu thể hiện rõ Nhà nước của dân, do dân, vì dân, ở đó lòng dân sẽ là điểm tựa vững chắc để xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

CẨM TRÚC - NGỌC THÀNH - NGUYỄN NINH

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh