Xã Long Hiệp xây dựng Đảng vững mạnh để phát triển bền vững

06:05, 09/08/2026

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Long Hiệp tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ xã tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống đồng bào Khmer chiếm trên 80% dân số. Địa phương triển khai gieo sạ hơn 4,5 ngàn ha lúa Hè Thu, thực hiện Đề án Phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp và phát triển kinh tế tập thể.

Khu vực trung tâm xã Long Hiệp đang ngày càng phát triển. Ảnh: BÁ THI
Khu vực trung tâm xã Long Hiệp đang ngày càng phát triển. Ảnh: BÁ THI

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Long Hiệp tạo chuyển biến tích cực từ sản xuất, hành chính công đến đời sống Nhân dân. Đảng bộ xã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chú trọng đoàn kết dân tộc vùng có trên 80% đồng bào Khmer.

Đầu năm 2026, Đảng ủy xã cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy thành chương trình hành động sát thực tiễn, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Cấp ủy chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư người dân, thu hút sự tham gia của người có uy tín, chức sắc tôn giáo và ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua dân vận hiệu quả, phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng NTM được nhân rộng.

Đảng ủy xã kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Việc triển khai chi bộ “4 tốt”, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tạo chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ giúp làm tốt công tác giám sát, phản biện, huy động nguồn lực xây dựng cầu giao thông, nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Trần Văn Mười- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hiệp cho biết, Đảng bộ xã xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, nâng cao đời sống người dân là mục tiêu xuyên suốt. Địa phương chú trọng phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Từ nền tảng xây dựng Đảng vững mạnh, Long Hiệp cụ thể hóa nghị quyết vào sản xuất. Xã tập trung cơ cấu lại nông nghiệp, ứng dụng kỹ thuật mới, liên kết sản xuất giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp.

Hiện xã xuống giống hơn 4,5 ngàn ha lúa Hè Thu, tích cực triển khai Đề án Phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Có 3 HTX thực hiện gần 350ha lúa chất lượng cao như ST25, Đài Thơm 8.

HTX Nông nghiệp Long Hiệp do ông Trầm Minh Thuần làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc có 72 thành viên canh tác 160ha lúa, với sản phẩm chủ lực là lúa, gạo thương phẩm chất lượng cao. Sản phẩm gạo Hạt Ngọc Rồng đạt chuẩn OCOP 4 sao và gạo gia đình đạt chuẩn OCOP 3 sao nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường.

Gắn phát triển kinh tế với chăm lo đời sống đồng bào Khmer, xã Long Hiệp thực hiện tốt chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững.

Nhiều hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ sinh kế, vốn vay, chuyển giao kỹ thuật giúp ổn định đời sống. Xã huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn, xây dựng cầu, đường, cải thiện cảnh quan môi trường.

Từ nguồn ngân sách và cộng đồng, nhiều nhà đại đoàn kết được xây dựng, nhiều phần quà trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó. Việc làm thiết thực góp phần cải thiện đời sống, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Kết quả đạt được khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng, giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Khmer, xây dựng quê hương phát triển bền vững.

BÁ THI
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh