Triển khai mô hình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi” là hoạt động dân vận khéo thiết thực nhằm huy động nguồn lực xã hội chăm lo trẻ em mồ côi, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển trong môi trường yêu thương; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân văn trong cộng đồng.
![]() |
| Mô hình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi” phát huy vai trò dân vận khéo trong chăm lo cho trẻ mồ côi. |
Với mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Hòa Bình, Trà Côn, Hiếu Phụng, Hiếu Thành và nhà tài trợ tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Đồng hành cùng trẻ mồ côi” tỉnh năm 2026.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 4 ngàn trẻ mồ côi, nhiều em khó khăn về vật chất, tinh thần. Việc triển khai mô hình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi” nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc; đồng thời tạo cầu nối huy động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cá nhân chung tay nhận đỡ đầu, chăm lo, tiếp thêm động lực để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.
Thực hiện mô hình này, 20 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hòa Bình, Trà Côn, Hiếu Thành và Hiếu Phụng được Đại đức Thích Chúc Quang- Đạo tràng Phước An (ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình) nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Kinh phí được gửi vào sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo nguồn tích lũy giúp các em có thêm điều kiện học tập, phát triển và vững bước trong tương lai.
Chị Hồ Thị Mỹ Trinh (ấp Ngã Hậu, xã Hiếu Thành) chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ cận nghèo. Tôi đi bán vé số để nuôi cha mẹ già yếu và lo cho con nhỏ. Thời gian qua được địa phương, nhà tài trợ hỗ trợ sửa chữa nhà, giờ đỡ đầu cho con tôi, tôi vui mừng và biết ơn lắm”.
Bà Đoàn Thị Ba (ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình) tâm sự: “Tôi già yếu, cha 2 đứa nhỏ cũng bệnh tật; gia đình khó khăn. Được nhận đỡ đầu vầy, tôi mừng cho cháu lắm”. Quấn quýt bên cạnh bà nội và em gái, em N.T.N. thỏ thẻ: “Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cô chú giúp đỡ”.
Thực hiện lời dạy của Bác dành cho thiếu nhi và truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, Đại đức Thích Chúc Quang- Đạo tràng Phước An chung tay cùng MTTQ và chính quyền địa phương thực hiện các mô hình hỗ trợ thiết thực, trong đó có việc đỡ đầu 20 trẻ. Theo Đại đức Thích Chúc Quang, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất để Đạo tràng Phước An thực hiện công tác an sinh xã hội. Mong rằng thông điệp yêu thương sẽ lan tỏa đến nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm hơn nữa, để cùng nhau xây dựng những mô hình mang lại giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là cho tương lai của các em.
Mỗi phần quà, mỗi sự sẻ chia thông qua mô hình dân vận khéo là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. Đồng chí Đào Thanh Tuấn- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình chia sẻ: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và tiếp thêm nghị lực để các em luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội”.
Với những mô hình thiết thực như “Đồng hành cùng trẻ mồ côi”, tin tưởng rằng, việc xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống MTTQ và toàn xã hội trong công tác chăm lo trẻ em cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là nền tảng góp phần bồi đắp giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA


