Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến. Với các đảng viên cao tuổi Đảng tại xã Tân Hòa, còn là động lực để các đồng chí tiếp tục nêu gương, truyền đạt kinh nghiệm, góp sức xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.
![]() |
| Đồng chí Tăng Chí Huấn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Giám đốc Trung tâm Báo Vĩnh Long trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nữ. Ảnh: MỸ NHÂN |
Dù ở vị trí công tác hay đã nghỉ hưu, các đồng chí vẫn giữ tinh thần trách nhiệm, gần gũi với cơ sở và quan tâm đến sự phát triển của địa phương. Những đóng góp từ những việc rất đời thường nhưng góp phần lan tỏa tinh thần nêu gương, trách nhiệm trong cộng đồng.
Điển hình như ông Nguyễn Văn Nữ, SN 1945, hiện đang sinh hoạt chi bộ tại ấp Định Hòa (xã Tân Hòa). Tham gia cách mạng năm 1970, được kết nạp vào Đảng năm 1976, quá trình công tác, ông từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ như giao liên Đội huyện Tiểu Cần, Trưởng ban Nhân dân ấp, Ban Nông nghiệp xã và về hưu.
Trở về cuộc sống đời thường, ông tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống, đồng thời giữ gìn phẩm chất, trách nhiệm của người đảng viên. Với ông Nữ, Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự và luôn nhắc nhở bản thân tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên. Ông tích cực giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.
Ông Sơn Sung, SN 1957, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp 4. Với ông Sung, Huy hiệu Đảng là niềm tự hào, vinh dự sau chặng đường rèn luyện, phấn đấu và gắn bó với công tác cơ sở.
Được kết nạp Đảng năm 1986, ông Sung từng công tác tại Trạm Y tế xã Long Thới (cũ), sau đó đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại Ban Nông nghiệp xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đến năm 2016 thì nghỉ hưu.
Trở về địa phương, ông tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại cơ sở; vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với 35 năm tuổi Đảng, ông luôn ý thức nêu gương từ những việc gần gũi trong cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình và địa phương.
Tại ấp Long Thới, ông Thạch Thanh Hải, SN 1962, một trong những đảng viên có nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở và hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Long Thới. Với ông, Huy hiệu Đảng là niềm vui, niềm vinh dự sau chặng đường nhiều năm rèn luyện, công tác và cống hiến.
Tham gia cách mạng từ năm 1979, từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại địa phương như Thư ký ấp, Trưởng ban Nhân dân ấp và được kết nạp Đảng chính thức ngày 10/1/1987. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ Đội phó Đội An ninh huyện Tiểu Cần, Trưởng Công an xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Thới.
Do hoàn cảnh gia đình, mẹ bị bệnh, ông xin trở về địa phương tiếp tục công tác và tham gia các hoạt động tại cơ sở. Năm 2010, ông nghỉ hưu sau thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Thới, nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với địa phương, tham gia công tác và giữ chức Trưởng ban Nhân dân ấp Long Thới.
Qua nhiều năm công tác và sinh hoạt tại cơ sở, ông Hải luôn quan tâm những vấn đề gắn với đời sống người dân, nhất là xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông đã hiến 500 m² đất để làm đường nông thôn, góp phần cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng và tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Theo ông Hải, thời gian tới, địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường, đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa Nguyễn Minh Thành ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác, xây dựng Đảng và phát triển địa phương. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện và cống hiến. Thời gian tới, mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với chi bộ quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ kế thừa có bản lĩnh và trách nhiệm.
Theo ông Nguyễn Minh Thành, năm 2026, Đảng bộ xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao và đề ra 22 chỉ tiêu; đồng thời tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay có 11 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.
Đảng ủy tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các chi bộ ấp, chi bộ trường học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Đến nay, 27/27 chi bộ đăng ký thực hiện mô hình; 696/755 đảng viên cập nhật Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 92,18%. Công tác phát triển đảng viên đạt 100% chỉ tiêu, với 28 đảng viên mới được kết nạp.
Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thu nhập và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ khó. Do sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực, xã tập trung chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện công tác kê biên, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Thời gian tới, xã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2026, tạo nền tảng xây dựng Tân Hòa ngày càng phát triển.
MỸ NHÂN


