Nhân trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5, chúng tôi có dịp gặp những đảng viên dân tộc Khmer vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện bền bỉ và là minh chứng cho lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, tinh thần suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cựu chiến binh Thạch Sa My: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
![]() |
Cựu chiến binh Thạch Sa My phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, góp sức bảo tồn văn hóa đồng bào Khmer và là tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác ở địa phương.
Ông Thạch Sa My luôn gương mẫu trong phong trào, hoạt động tại địa phương. Trong quá trình công tác, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Kỷ niệm chương Nghĩa vụ quốc tế, Kỷ niệm chương Đại đoàn kết dân tộc cùng nhiều bằng khen của bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Năm 1978, ông là một trong những quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia. Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Thạch Sa My xúc động cho biết, những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quốc tế luôn là ký ức không thể nào quên đối với ông và đồng đội. Với tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, ông luôn sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Sau khi trở về quê hương cuối năm 1982, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Phòng Hành chính Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Dù ở lĩnh vực nào, ông cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cống hiến cho quê hương trên nhiều cương vị như: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer…
Đặc biệt, với vai trò thành viên Ban Quản lý Di tích khảo cổ Bờ lũy- chùa Lò Gạch, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong khai quật, bảo tồn di tích, góp phần giúp chuyên gia khai quật, phát hiện “vàng lá” được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2024.
Ông Thạch Sa My bày tỏ niềm vui, tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện của bản thân và là động lực để tiếp tục phát huy vai trò đảng viên ở địa phương.
Đồng chí Trần Minh Thiện- Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Song Lộc nhận xét, đồng chí Thạch Sa My là cựu chiến binh gương mẫu, đảng viên tiêu biểu, luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Trong nhiều năm qua, ông đóng góp tích cực trên lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; đồng thời là người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào Khmer, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Ông Trang Hoàng Minh: Gần dân, trách nhiệm, nói đi đôi với làm
![]() |
Suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Trang Hoàng Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, gương mẫu trong mọi phong trào tại địa phương. Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ông xúc động chia sẻ rằng đây là phần thưởng cao quý, là dấu mốc đầy tự hào trong quá trình phấn đấu của bản thân. Với ông, đó cũng là động lực để tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Theo ông Trang Hoàng Minh, học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, lối sống giản dị và nói đi đôi với làm. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tích cực học hỏi, phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất để làm gương cho người dân noi theo; gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu.
Ông Minh cho biết: “Gia đình tôi hiện chuyển đổi 0,7ha vườn tạp sang trồng dừa Mã Lai, đồng thời chăm sóc hiệu quả hơn 3ha lúa. Tôi luôn tâm niệm đảng viên phải nói đi đôi với làm, bản thân làm được thì khi tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ về phát triển kinh tế- xã hội mới có sức thuyết phục, bà con mới tin và làm theo”.
Bà Thạch Thị Bô Pha- Bí thư Chi bộ khóm Cổ Tháp A, cho biết ông Minh là đảng viên gương mẫu, luôn tích cực đóng góp xây dựng nghị quyết, tiên phong phát triển kinh tế, những ý kiến đóng góp luôn sát thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương.
Những việc làm bình dị nhưng thiết thực của ông Thạch Sa My và ông Trang Hoàng Minh đã lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.
Bài, ảnh: SU CHỊA



