Trong hành trình xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở, vai trò của MTTQ không chỉ gói gọn trong những cuộc vận động, mà đã trở thành điểm tựa gắn kết, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, tạo nên những đổi thay rõ rệt.
Thực tiễn ở các địa phương cho thấy, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp đã khẳng định vị thế là cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
![]() |
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song Lộc phối hợp các đơn vị trao tặng quà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. |
Lan tỏa tinh thần sẻ chia
Tại xã Song Lộc, những hoạt động chăm lo an sinh xã hội đã thắp lên tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng. 5 năm qua (2020-2025) từ Cuộc vận động Quỹ Vì người nghèo và huy động nhiều nguồn lực, xã đã xây dựng 28 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,65 tỷ đồng.
Hơn 3.000 phần quà với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng đã trao tận tay các hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, giúp họ vơi bớt gánh nặng, có thêm động lực vươn lên.
Trong niềm xúc động khi vừa được nhận căn nhà đại đoàn kết khang trang, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (ngụ ấp Tân Ngại) chia sẻ: Gia đình tôi trước đây rất khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp, mưa gió thì dột nát, sinh hoạt chật vật.
Nay có được căn nhà thế này, tôi mừng lắm, cảm thấy ấm lòng vì được Mặt trận, chính quyền và bà con chung tay giúp đỡ. Đây không chỉ là chỗ ở mới mà còn tiếp thêm cho tôi và các con động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Song song đó, Song Lộc còn nổi bật với những bước tiến trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình dưa lưới trong nhà màng công nghệ cao mang lại lợi nhuận trên 240 triệu đồng/năm, hay mô hình lúa chất lượng cao, rau thơm cho thu nhập hơn 35 triệu đồng/ha/năm đã và đang mở ra hướng đi mới cho nông dân.
Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang chuyên canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất và hiệu quả.
Không chỉ phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa- xã hội của xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, đã giải quyết việc làm cho hơn 6.700 lao động, đưa 156 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%.
Đường làng, ngõ xóm thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, 22/22 ấp đều được gắn camera an ninh, góp phần giữ vững trật tự và tạo môi trường sống an toàn, gắn kết.
Đồng hành cùng người dân trong hành trình ấy, bà Nguyễn Thị Diễm Thơ- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song Lộc bày tỏ: “Chúng tôi luôn xác định chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Những kết quả đạt được thời gian qua là sự chung sức của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân.
Thời gian tới, Mặt trận xã sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, để mỗi hộ gia đình đều cảm nhận được sự sẻ chia, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng
phát triển”.
Phát huy đồng thuận, chung sức vì cuộc sống ấm no
Nếu Song Lộc tạo dấu ấn bằng các mô hình phát triển sản xuất và an sinh xã hội, thì ở xã Châu Thành, sức mạnh cộng đồng lại thể hiện rõ qua các công trình hạ tầng nông thôn. Trong 2 năm (2024-2025), Ủy ban MTTQ xã đã vận động gần 4 tỷ đồng để xây dựng 8 cây cầu, 9 tuyến đường cùng nhiều đoạn đường đá cấp phối.
![]() |
Cầu nông thôn tại xã Châu Thành được xây dựng từ nguồn lực do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động mạnh thường quân và Nhân dân chung tay đóng góp. |
Những con đường mới, cây cầu mới không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi mà còn mở rộng cơ hội giao thương, nâng cao đời sống dân sinh.
Đi đôi với hạ tầng, phong trào xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả cũng phát triển mạnh. Châu Thành hiện có 85 tổ hợp tác, 8 HTX và 32 mô hình tiêu biểu được nhân rộng, trong đó có những mô hình mang lại lợi ích xã hội như “phân loại rác tại nguồn”, “khu dân cư phòng, chống tội phạm” hay “ánh sáng- camera an ninh”.
Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, từ đầu năm 2024 đến nay xã đã xây dựng, sửa chữa 95 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 5 tỷ đồng, tặng hơn 12.900 suất quà trị giá 4,7 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,23%.
Trên lĩnh vực sản xuất, nhiều mô hình ứng dụng khoa học- công nghệ đã đi vào thực tiễn, từ trồng rau thủy canh tự động, bẫy đèn giám sát sâu rầy, đến máy bay phun thuốc BVTV. Đặc biệt, sản phẩm “máy giê lúa 2 tầng” của một thành viên HTX đã đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và nhanh chóng được thương mại hóa, giúp nông dân giảm công lao động và tăng hiệu quả thu hoạch.
Tại ấp Kinh Xuôi, Ban Công tác Mặt trận ấp đã phát huy vai trò cầu nối, vận động Nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền để xây dựng công trình công cộng và chăm lo an sinh xã hội.
Nhờ đó, địa phương đã lắp đặt 2 tuyến đèn năng lượng mặt trời dài 4,2km với 121 trụ, trị giá hơn 169 triệu đồng; xây dựng 2 tuyến đường hoa dài 2km; hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà cho hộ khó khăn (400 triệu đồng) và trao tặng 469 phần quà trị giá hơn 117 triệu đồng. Ông Trần Văn Hoàng- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp chia sẻ: “Công tác Mặt trận chỉ hiệu quả khi gắn liền với lợi ích thiết thực của bà con.
Chúng tôi luôn đặt sự công khai, minh bạch lên hàng đầu, lắng nghe ý kiến Nhân dân để công trình vừa đúng tiến độ, vừa hợp lòng dân. Có như vậy, người dân mới đồng lòng chung sức”.
Nhìn lại những kết quả đạt được, có thể khẳng định MTTQ đã vượt ra khỏi vai trò “tập hợp, vận động” truyền thống để trở thành một “mặt trận phát triển”. Từ sức mạnh đoàn kết, Mặt trận đã khơi dậy nguồn lực trong Nhân dân, góp phần chăm lo đời sống, khuyến khích sáng tạo và lan tỏa tinh thần sẻ chia.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin