Lấy việc học và làm theo Bác là kim chỉ nam cho hành động

11:03, 06/05/2026

Ở những vị trí công tác khác nhau, chị Trần Lê Ánh Thảo- Chuyên viên Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và anh Nguyễn Công Danh- Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây có chung một điểm: Lấy việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm thước đo để tự soi rọi và định hướng hành động. Từ nhận thức ấy, mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là quá trình tự rèn luyện, hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho anh Nguyễn Công Danh tại lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025.
Đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho anh Nguyễn Công Danh tại lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm

Chiều xuống trong khuôn viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, không khí học tập vẫn sôi nổi. Trong phòng làm việc, anh Nguyễn Công Danh vẫn cặm cụi với bản kế hoạch, chương trình, báo cáo. Với anh, bất kể việc lớn hay nhỏ, đã bắt tay thực hiện thì phải làm đến nơi đến chốn.

Vừa là giảng viên, vừa đảm nhiệm công tác đoàn, hội và phụ trách công tác pháp chế, kiểm tra nội bộ, khối lượng công việc của anh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sự chuẩn xác, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, điều tạo nên dấu ấn không nằm ở số lượng công việc, mà ở cách anh tiếp cận và xử lý từng phần việc. Từ việc rà soát văn bản, tham gia đoàn kiểm tra, đến giảng dạy hay nghiên cứu khoa học, tổ chức phong trào sinh viên… tất cả đều được thực hiện với tinh thần cẩn trọng.

“Học Bác là học sự nghiêm túc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, không dễ dãi với chính mình”- anh Danh chia sẻ. Quan niệm đó được cụ thể hóa bằng phong cách làm việc nền nếp: đúng giờ, đúng quy định, rõ ràng, minh bạch. Trong tiếp xúc với sinh viên, anh luôn lắng nghe, giải thích thấu đáo, gần gũi nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, gương mẫu.

Cùng với hoàn tất nhiệm vụ được giao, anh Danh còn chủ động đổi mới phương thức thực hiện. Sáng kiến xây dựng phần mềm quản lý ngày công tác xã hội cho sinh viên đã thay thế cách làm thủ công trước đây, giúp người học thuận tiện đăng ký, theo dõi quá trình tham gia hoạt động; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong công tác đoàn, anh Danh chú trọng kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện. Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức, tham gia phong trào tình nguyện, sáng tạo. Chương trình, cuộc thi, hoạt động đồng hành được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động.

Dù ở vai trò nào, anh Danh vẫn giữ sự thống nhất giữa nhận thức và việc làm: lấy học và làm theo Bác làm nền tảng xuyên suốt. Đó không phải là những khẩu hiệu chung chung, mà được cụ thể hóa bằng chuẩn mực rõ ràng: cần, kiệm, liêm, chính; nói đi đôi với làm; nêu gương từ những việc nhỏ nhất.

Được UBND tỉnh tuyên dương danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025, anh Danh tiếp tục đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đoàn, góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị, có lý tưởng sống và khát vọng cống hiến.

Bền bỉ từ công việc hàng ngày

Học và làm theo Bác, chị Trần Lê Ánh Thảo (giữa) phấn đấu làm tốt việc của mình mỗi ngày.
Học và làm theo Bác, chị Trần Lê Ánh Thảo (giữa) phấn đấu làm tốt việc của mình mỗi ngày.

Là chuyên viên Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi, chị Trần Lê Ánh Thảo lựa chọn cách làm việc bền bỉ, chắc chắn, đi từ cơ sở. Từ tham mưu xây dựng chương trình, kết nối các đơn vị, đến theo dõi tiến độ, chỉ tiêu hoạt động… mỗi phần việc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, thái độ nghiêm túc và bám sát thực tiễn. Với chị Thảo, học Bác không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc hoàn thành tốt công việc mỗi ngày. “Học Bác là phải nỗ lực hơn trong từng nhiệm vụ được giao”- chị Thảo chia sẻ.

Từ nhận thức đó, chị Thảo luôn gắn việc học tập và làm theo Người với từng nhiệm vụ cụ thể. Trong công tác tuyên truyền, chị Thảo tham mưu triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, thanh niên thông qua diễn đàn, buổi sinh hoạt chuyên đề, chương trình thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và ý thức công dân. Chị Thảo thường xuyên giữ liên hệ với cơ sở, nắm bắt tình hình đoàn viên, sinh viên, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần ổn định dư luận, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với cách làm truyền thống, chị Thảo chủ động đổi mới phương thức tiếp cận, hướng đến sự gần gũi, thiết thực với thanh niên. Chương trình “Tiếp sức đến trường”, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, hoạt động đồng hành cùng sinh viên… được tham mưu triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa thực chất, tránh hình thức.

Trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, chị Thảo dành nhiều tâm huyết. Trong năm 2025, hơn 5,4 ngàn đoàn viên được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Con số ấy cho thấy sự sâu sát cơ sở và tinh thần chủ động, kiên trì trong công việc. Ở chị Thảo, không có sự phô trương, mà là cách làm thầm lặng, chắc chắn. Theo chị, có những việc chưa thể thấy ngay kết quả, nhưng nếu bền bỉ và làm bằng tâm huyết, sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc về lâu dài.

Được tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025, chị Thảo xem đó là động lực để tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững tinh thần học Bác trong từng quyết định, từng hành động cụ thể.

Từ những việc làm thiết thực của anh Nguyễn Công Danh và chị Trần Lê Ánh Thảo có thể thấy: Khi mỗi đảng viên trẻ chủ động soi mình theo gương Bác, việc học tập và làm theo trở thành chuẩn mực hành động trong công việc và cuộc sống. Chính từ những việc nhỏ, những giá trị tốt đẹp được tích lũy, bồi đắp và lan tỏa.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh