Lan tỏa học và làm theo Bác

05:56, 15/02/2026

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng trên 3 ngàn mô hình trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội... Nhiều đơn vị đã có cách làm thiết thực, hiệu quả, thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cô Phạm Hồng Diệu hướng dẫn học sinh chăm sóc kiểng phục vụ Tết. ẢNH: NGỌC XOÀN
Cô Phạm Hồng Diệu hướng dẫn học sinh chăm sóc kiểng phục vụ Tết. ẢNH: NGỌC XOÀN

Chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mô hình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” được các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong tỉnh triển khai và duy trì hiệu quả từ năm 2019 đến nay. Thông qua mô hình, các đơn vị đã nhận hỗ trợ 47 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới biển, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/học sinh/tháng. Trong đó, 3 em được đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trực tiếp tại Đồn Biên phòng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các em còn được cán bộ, chiến sĩ quan tâm, giáo dục và kèm cặp trong sinh hoạt, học tập hàng ngày.

Trung úy Nguyễn Quốc Nam- Đồn Biên phòng Long Hòa chia sẻ: Được lãnh đạo đơn vị phân công hỗ trợ em Nguyễn Văn Tài, học sinh lớp 9, Trường THCS Long Hòa (xã đảo Long Hòa), đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một niềm vinh dự và trách nhiệm lớn. Trong vai trò “cha nuôi”, tôi luôn quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng em trong học tập và cuộc sống. Em Tài chăm ngoan, lễ phép, giàu nghị lực vượt khó, tôi càng quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm, mong em vững bước học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Tại Trường THCS Phương Thạnh (xã Bình Phú), mô hình “Trồng hoa bán Tết, gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn” phát huy hiệu quả từ năm 2020 đến nay. Cô Phạm Hồng Diệu- Phó Hiệu trưởng, người khởi xướng mô hình chia sẻ: Mỗi năm, trường có trên 100 học sinh thuộc các đối tượng: mồ côi, cha mẹ ly hôn, nhiều em ở cùng ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó nhiều học sinh dân tộc Khmer, có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Dù trường đã thực hiện xã hội hóa hỗ trợ xe đạp, tập, sách, quần áo, nhu yếu phẩm… giúp các em vững bước đến trường. Ban giám hiệu muốn chủ động hơn trong việc hỗ trợ học sinh nên đã quyết định thực hiện mô hình “Trồng hoa bán Tết, gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn” và chọn đây là học tập và làm theo Bác tại đơn vị.

Tết năm 2021, từ việc trồng và bán 150 chậu hoa vạn thọ và 50 chậu hướng dương, trường thu được 9,2 triệu đồng, mỗi năm, số tiền bán hoa Tết tăng dần, nhiều nhất là năm 2025, thu được 26 triệu đồng. Qua 5 năm thực hiện mô hình, số tiền thu được 73,6 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ 11 xe  đạp, đỡ đầu 8 học sinh, 166 thẻ BHYT, tập sách và nhu yếu phẩm cho nhiều lượt học sinh.

Mô hình đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, kịp thời hỗ trợ nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học giữa chừng, tỷ lệ học sinh trường tham gia BHYT đạt 100% nhiều năm liền. Tết năm 2026, Trường THCS Phương Thạnh tiếp tục trồng 300 chậu vạn thọ (900 cây), 100 chậu hướng dương (300 cây) và một số loại kiểng lá.

Trung úy Nguyễn Quốc Nam- Đồn Biên phòng Long Hòa hướng dẫn em Nguyễn Văn Tài kỹ năng giải toán trên máy tính. ẢNH: SƠN TUYỀN
Trung úy Nguyễn Quốc Nam- Đồn Biên phòng Long Hòa hướng dẫn em Nguyễn Văn Tài kỹ năng giải toán trên máy tính. ẢNH: SƠN TUYỀN

Nghĩa tình đảng viên

Học tập và làm theo Bác là nội dung rèn luyện của mỗi đảng viên, tại các đảng bộ, chi bộ, nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng như: “Giữ vững lời thề trước Đảng”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Phát huy tài dân, sức dân- lợi cho dân”, “Nghĩa tình đảng viên”, “Kết nối yêu thương”, “Vận động Nhân dân hiến đất thực hiện các công trình NTM”… thể hiện tình đồng chí, ý thức trách nhiệm đảng viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nghĩa tình trong nội bộ Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng phát triển.

Chi bộ Ấp 2, xã Tiểu Cần triển khai mô hình “Nghĩa tình đảng viên” từ năm 2021 và duy trì hiệu quả đến nay. Ông Hứa Minh Tiền- Bí thư Chi bộ Ấp 2, cho biết: Mô hình được xây dựng trên tinh thần nêu gương, đoàn kết và nghĩa tình đồng chí. Hàng tháng, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên tự nguyện đóng góp 15 ngàn đồng để thăm hỏi, động viên đảng viên khi ốm đau. Đến nay, chi bộ đã vận động được 36,5 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi 57 lượt đảng viên, với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/lượt. Bên cạnh, từ năm 2024 đến nay, chi bộ còn vận động mạnh thường quân trao tặng trên 1,5 ngàn phần quà cho các hộ dân trên địa bàn.

Đảng bộ Trường CĐ Nghề Trà Vinh triển khai hiệu quả mô hình “Giữ vững và nâng cao trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công” gắn với học tập và làm theo Bác. Năm học 2024-2025, trường tiết kiệm trên 800 triệu đồng từ nhiều lĩnh vực như điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu, công tác phí, chi chuyên môn và mua sắm tài sản.

Theo TS Nguyễn Chính- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Trà Vinh, mô hình góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, hạn chế lãng phí tài nguyên. Thời gian tới, trường tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình. Đẩy mạnh rà soát, sử dụng hiệu quả tài sản công, xây dựng văn hóa tiết kiệm, ưu tiên cho các khoản chi phí cấp thiết khác phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục công bằng, hiệu quả và bền vững.

SƠN TUYỀN - NGỌC XOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh