“Dân vận khéo” ở Thạnh Phước

13:03, 15/10/2026

Trong quá trình triển khai các công trình giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng luôn là một trong những khâu khó. Bởi, phía sau mỗi mét đất bàn giao là quyền lợi, sinh kế và những trăn trở của người dân. Thế nhưng, bằng sự kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động, gần dân, xã Thạnh Phước đã tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần đưa những công trình trọng điểm trên địa bàn từng bước hoàn thiện đúng tiến độ.

Thi công cầu Rạch Cạn trên tuyến đường ấp Bình Lộc, xã Thạnh Phước. Ảnh: THÀNH LẬP
Thi công cầu Rạch Cạn trên tuyến đường ấp Bình Lộc, xã Thạnh Phước. Ảnh: THÀNH LẬP

Công trình tuyến đường ấp Bình Lộc dài hơn 1,8km, ảnh hưởng đến đất, hoa màu và vật kiến trúc của 58 hộ dân. Những ngày đầu triển khai, công tác bàn giao mặt bằng gặp không ít khó khăn. Một số hộ dân chưa hiểu đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của công trình. Trong số đó, có bà Huỳnh Thị Kim Sia chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Thay vì chỉ vận động 1 lần, chính quyền địa phương cùng đoàn thể đã nhiều lần đến tận nhà, lắng nghe tâm tư, giải thích cụ thể những chính sách liên quan; đồng thời phân tích lợi ích của tuyến đường đối với người dân và sự phát triển chung của địa phương.

Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi ấy, bà Sia cùng nhiều hộ dân khác đã dần hiểu rõ hơn về chủ trương của Nhà nước và lợi ích lâu dài mà tuyến đường mang lại. Bà Sia nhớ lại: Lúc đầu, gia đình tôi không đồng thuận hiến đất. Nhưng các anh, chị ở xã xuống gặp gỡ, trao đổi, tôi đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đường này. Một khi đường sá thông thoáng, người dân đi lại thuận tiện hơn. Mình phải vì mọi người, vì lợi ích chung của người dân trong ấp. Một số người chưa chịu bàn giao, tôi vận động rồi mọi người cũng đồng thuận, đồng lòng hiến đất để công trình triển khai nhanh hơn. Tôi là người hiến đất nhiều nhất trên tuyến đường này nên việc tôi chấp nhận hiến đất, các hộ khác cũng đồng tình theo.

Ông Nguyễn Văn Sạch, ấp Bình Lộc cho biết: Gia đình tôi đồng thuận đóng góp, hiến khoảng 2,5m đất tính từ ngoài lộ vào, tháo dời hàng rào vào trong để bàn giao mặt bằng cho công trình. Con đường này hồi trước chỉ có 3,5m mà giờ được mở rộng đến 6m, xe tải, xe du lịch về tới nhà. Người dân vận chuyển hàng nông sản thuận lợi hơn trước.

Đến nay, 100% hộ dân trên tuyến đường Bình Lộc đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình từng bước hoàn thiện.

Cùng với tuyến đường Bình Lộc, tuyến đường ra khu nuôi tôm công nghệ cao, dài gần 1,5km trên địa bàn xã Thạnh Phước đang được địa phương tập trung thực hiện và nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong việc bàn giao mặt bằng.

Ông Võ Phong Tròn - Bí thư Chi bộ ấp Bình Lộc, xã Thạnh Phước cho biết, ấp có 689 hộ, với 2.197 nhân khẩu, 18 tổ nhân dân tự quản. Đời sống chính của người dân chủ yếu là nuôi thủy sản, với diện tích 290ha. Khi triển khai công trình, chi bộ cùng với đoàn thể ấp kiên trì tuyên truyền, vận động. Với phương châm “mưa dầm, thấm sâu”, người dân dần hiểu được và đồng thuận. Khi tuyến đường được mở rộng, giao thông thông thoáng thì con em đi học thuận tiện hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Nhìn thấy được lợi ích thiết thực đó nên về sau người dân đồng tình rất cao.

Ông Huỳnh Tấn Phát - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Phước cho rằng, chủ trương đúng chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng thuận của người dân. Để có được sự đồng thuận ấy, công tác “Dân vận khéo” phải bắt đầu từ việc lắng nghe dân, hiểu dân và giải quyết những điều dân còn băn khoăn. Với phương châm “kiên trì, gần dân”, đặc biệt là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, chúng tôi đã giải thích rất rõ những lợi ích mà tuyến đường mang lại cho từng hộ dân. Từ đó, người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần giúp công trình được triển khai đúng tiến độ, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THÀNH LẬP

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh