Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

05:28, 18/04/2026

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Một trong những hướng tấn công trọng điểm là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (thứ hai, từ trái qua) và lãnh đạo Sở Văn hóa-TT-DL (bìa phải) thăm, chúc mừng Hòa thượng Thạch Sok Xane- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (thứ hai, từ trái qua) và lãnh đạo Sở Văn hóa-TT-DL (bìa phải) thăm, chúc mừng Hòa thượng Thạch Sok Xane- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Công tác dân tộc và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị- xã hội và phát triển bền vững đất nước. Trên địa bàn tỉnh, chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế được xây dựng mới hoặc nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), giảm nghèo bền vững. Tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi hoạt động đúng pháp luật, phát huy vai trò trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer được tổ chức đúng quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer được cải thiện rõ nét; tỷ lệ hộ nghèo giảm, trình độ dân trí nâng cao. Trường Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn thuộc ĐH Trà Vinh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Khmer.

Các trường Trung cấp Pali Khmer và trường phổ thông dân tộc nội trú được nâng cao chất lượng giảng dạy; đội ngũ con em đồng bào Khmer được đào tạo về song ngữ, ngoại ngữ, chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng vào cơ quan nhà nước. Bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Đây chính là những minh chứng cụ thể, mạnh mẽ nhằm bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đối với chính sách dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Thực tế cũng cho thấy, thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của không gian mạng, khai thác triệt để khía cạnh đa dạng, phong phú và vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn trong dân tộc và tôn giáo của tỉnh, các thế lực thù địch, phần tử xấu tăng cường liên lạc, tán phát tài liệu xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Phương thức, thủ đoạn chính là đưa thông tin sai sự thật, cắt ghép, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Đồng chí Lê Đức Vịnh- Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” để kích động, lôi kéo, tập hợp người dân tộc thiểu số, sư sãi, phật tử Khmer gây rối, nhằm tạo ra những “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn, gây nghi ngờ, dẫn đến giảm sút niềm tin của đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Kiên Sóc Kha- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng nhà thờ Công giáo tại xã Tập Ngãi dịp lễ Phục sinh năm 2026.
Đồng chí Kiên Sóc Kha- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng nhà thờ Công giáo tại xã Tập Ngãi dịp lễ Phục sinh năm 2026.

Một số thời điểm, các đối tượng còn lợi dụng vấn đề dân tộc (Khmer) để xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động tư tưởng “dân tộc hẹp hòi”, đòi quyền tự quyết, chia rẽ đồng bào Khmer với người Kinh.

Thông qua tổ chức hoạt động văn hóa, ngày kỷ niệm... các đối tượng truyền bá tư tưởng phản động, kích động đồng bào Khmer đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krom” tại vùng đất Nam Bộ Việt Nam hướng tới ly khai, tự trị. Chúng tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử vùng đất, nguồn gốc tộc người đề gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa dân tộc Kinh- Hoa- Khmer.

Từ thực trạng nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với việc nhận diện kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là rất quan trọng; và theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo- Lê Đức Vịnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trong xử lý vấn đề liên quan dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh tư tưởng trong đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo.

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển KT-XH và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới công tác tuyên vận bằng hình thức linh hoạt, phù hợp, sát với đặc điểm từng đối tượng, từng vùng; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo nhằm kịp thời phát hiện, xử lý biểu hiện lệch lạc, cực đoan ngay từ cơ sở.

Xây dựng lực lượng nòng cốt và thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng truyền thông, khả năng phân tích và đấu tranh phản bác cho lực lượng trên không gian mạng. Phát huy vai trò của báo chí và mạng xã hội trong việc dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội bằng những thông tin chính thống để mỗi người nâng cao “đề kháng” trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm an ninh tư tưởng trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; giải quyết kịp thời, thỏa đáng vấn đề dân sinh, bức xúc ngay từ cơ sở; tập trung chăm lo, phát triển toàn diện, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH và giữ gìn an ninh trật tự.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường thì nhiệm vụ này càng có ý nghĩa cấp thiết hơn.

Do đó, ngoài sự nỗ lực của BCĐ/ban công tác 35 các cấp, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân để công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: LINH PHƯƠNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh