Trong phiên thảo luận tại Tổ 15 ngày 18/10 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sát thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cán bộ cơ sở.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức cấp xã; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho Nhân dân.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Tổ sáng ngày 18/10. |
Quan tâm chế độ đối với viên chức cấp xã, tháo gỡ áp lực tinh giản biên chế
Đánh giá cao việc Chính phủ ban hành Nghị định số 381, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng đây là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với lực lượng công tác ở tuyến cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tuy nhiên, đại biểu phản ánh tâm tư của đội ngũ viên chức đang công tác tại các trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Mặc dù tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, trình độ chuyên môn và cường độ làm việc không kém công chức. Lực lượng này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, tại những xã nông thôn không có nguồn thu từ dịch vụ, trong khi đó viên chức cấp xã hiện chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 381. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ phụ cấp cho lực lượng này, có thể ở mức 30%, nhằm động viên, tạo điều kiện để viên chức yên tâm công tác.
Bên cạnh đó, đại biểu nêu những khó khăn của cấp xã trong thực hiện tinh giản biên chế. Theo chỉ tiêu được giao, từ nay đến cuối năm, mỗi xã phải giảm khoảng 5 - 10 biên chế, trong khi các xã vừa tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách sau kỳ sát hạch. Điều này tạo áp lực rất lớn cho cơ sở. Nếu các công chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc xác định người thuộc diện tinh giản là vấn đề hết sức khó khăn. Đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu để có giải pháp hợp tình, hợp lý, giúp cán bộ, công chức cơ sở yên tâm công tác.
Đặt mục tiêu nâng cao đời sống và thu nhập của người dân lên hàng đầu
Bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu Yến Nhi nhấn mạnh: tăng trưởng kinh tế là mục tiêu quan trọng, nhưng kết quả tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống và thu nhập của người dân được cải thiện.
Hiện nay, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, trong khi giá nông sản đầu ra giảm, khiến đời sống của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Đại biểu kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành có giải pháp hỗ trợ tìm đầu ra bền vững, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
Mở rộng chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội
Tiếp thu ý kiến cử tri, đại biểu kiến nghị từng bước mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hưởng các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và những người được tặng thưởng huân chương, huy chương.
Đối với chính sách dành cho người cao tuổi, cử tri đề xuất xem xét tách biệt chế độ hỗ trợ người cao tuổi với lương hưu. Việc người cao tuổi đang hưởng lương hưu không nên là lý do để loại trừ họ khỏi các chính sách động viên, chăm sóc của Nhà nước dành cho người cao tuổi, qua đó khuyến khích người cao tuổi sống thọ, sống có ích.
Nâng cao chất lượng y tế cơ sở và ổn định chính sách giáo dục
Trong lĩnh vực y tế, đại biểu cho biết cử tri hoan nghênh, đánh giá cao chủ trương khám sức khỏe toàn dân. Cử tri kiến nghị nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai để bảo đảm phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Đồng thời, kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục mở rộng danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật được bảo hiểm y tế thanh toán, đặc biệt đối với các bệnh hiểm nghèo, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Về giáo dục, đại biểu phản ánh việc cơ quan quản lý nhà nước bị động trong cung ứng sách giáo khoa thời gian qua đã gây nhiều khó khăn cho học sinh. Đại biểu đề nghị sớm có giải pháp khắc phục và rút kinh nghiệm để tránh lặp lại tình trạng này trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, trước những dự kiến thay đổi phương thức tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu kiến nghị cần xây dựng lộ trình phù hợp, có tính dự báo và lắng nghe ý kiến của dư luận, phụ huynh, học sinh trung học phổ thông. Điều này nhằm tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị hành trang vào đại học của học sinh.
HỒNG YẾN


