Dịp 2/9/2026, Đảng bộ tỉnh có hơn 7,6 ngàn đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Đặc biệt, có 2 đồng chí được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Phạm Thành Nối, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hòa Thuận và đồng chí Huỳnh Long Tòa, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Cầu Ngang.
![]() |
| Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe đồng chí Huỳnh Long Tòa tại buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. |
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Đây là niềm vinh dự đối với mỗi đảng viên, là dịp để các cấp ủy, tổ chức Đảng và thế hệ hôm nay tri ân những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
Được đón đoàn công tác đến thăm và trao tặng Huy hiệu, đồng chí Phạm Thành Nối và đồng chí Huỳnh Long Tòa bày tỏ niềm xúc động, tự hào và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Các đồng chí mong muốn cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Đồng chí Phạm Thành Nối, sinh ngày 15/3/1932, hiện là đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hòa Thuận, vinh dự được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Xuất thân từ gia đình trung nông, từ tháng 2/1946, đồng chí Phạm Thành Nối từ cán bộ Thiếu nhi Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc xã, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các nhiệm vụ Xã đoàn phó, Xã đội phó dân quân, Bí thư Huyện Đoàn Cầu Ngang.
Đồng chí được kết nạp vào Đảng tháng 3/1948. Trong quá trình công tác, đồng chí từng làm thư ký, Phó và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh; cán bộ nghiên cứu Văn phòng Khu ủy Khu Tây Nam Bộ; Tỉnh ủy viên Trà Vinh, Trưởng Ty Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh; Trưởng ban Kinh tế, Trưởng ban Nông nghiệp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cửu Long.
Qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Phạm Thành Nối được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương quyết thắng hạng Nhất cùng nhiều bằng khen và phần thưởng khác.
Đồng chí Huỳnh Long Tòa, sinh ngày 1/1/1929, quê quán xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, là cán bộ hưu trí, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 10/6/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 10/12/1948. Từ giáo viên tại Trường vỡ lòng Hiệp Mỹ, đồng chí Huỳnh Long Tòa từng bước trưởng thành qua nhiều nhiệm vụ, như thư ký xã đội, công tác tại đại đội, tiểu đoàn, đội phó, sau đó đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.
Từ công tác ở cơ sở đến cơ quan chuyên môn, đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất người đảng viên. Hiện nay, tuy tuổi đã cao nhưng đồng chí luôn quan tâm tình hình địa phương, theo dõi những đổi thay của quê hương và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Dù mỗi người có quá trình công tác và những dấu ấn riêng, nhưng đồng chí Phạm Thành Nối và Huỳnh Long Tòa cùng có điểm chung đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với Đảng, với cách mạng và quê hương. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là dấu son của một đời phấn đấu, cống hiến và giữ trọn niềm tin với Đảng.
Trong chuyến đến gia đình trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thành Nối và Huỳnh Long Tòa, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến của 2 đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, xứng đáng là những tấm gương, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và thế hệ trẻ mai sau.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao niên tuổi Đảng. Địa phương cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là trong thế hệ trẻ; qua đó giúp thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN


