Khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

06:40, 02/09/2026

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng của đất nước. Đây cũng chính là “kim chỉ nam”, động lực để tỉnh Vĩnh Long vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương phát triển bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Người dân Vĩnh Long tham gia đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Người dân Vĩnh Long tham gia đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Niềm vui “Tết độc lập”

Hòa chung không khí tưng bừng cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), tỉnh Vĩnh Long những ngày này rực rỡ sắc màu, ngập tràn niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được đẩy mạnh tổ chức, thu hút người dân tham gia, tạo nên diện mạo tươi mới và không khí rộn ràng hướng tới Quốc khánh 2/9.

Mới đây, hơn 5.000 người dân tỉnh nhà hòa chung nhịp đập với cả nước tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” trên tuyến đường Gốm đỏ và Hoa (phường Long Châu). Dòng người khoác áo cờ đỏ sao vàng đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng, hướng về ngày 2/9 lịch sử. Sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết và hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích người dân xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực. Anh Phạm Văn Liết (Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch) chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình: “Hưởng ứng cùng cả nước thực hiện chương trình ý nghĩa này, bản thân thấy được sự đoàn kết của tất cả các lực lượng tham gia, không phân biệt nghề nghiệp, lứa tuổi. Tất cả đề cùng hướng về một tiêu mỗi bước chân giúp cho mỗi cá nhân thêm khỏe hơn. Nhiều cá nhân khỏe thì cả nước khỏe, quốc gia sẽ thêm hùng cường, thịnh vượng.”

Dưới sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua lao động sáng tạo và huy động nguồn lực từ Nhân dân đang tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh nhà. Trong đó, việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đại đoàn kết nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 mang thêm ý nghĩa khi niềm vui chung của đất nước được gắn với niềm vui có nơi ở ổn định của từng gia đình.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh 2/9, VNPT Vĩnh Long hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 360 triệu đồng; góp phần chăm lo đời sống, giúp các gia đình có điều kiện ổn định nơi ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Tư (ấp Đại Điền, xã Trung Thành) là gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ dịp này. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Tư không giấu nổi niềm vui được ở trong căn nhà mới khang trang đón lễ 2/9. Bà Tư chia sẻ: “Được địa phương, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được căn nhà kiên cố, gia đình tôi vui và biết ơn lắm”

Ông Nguyễn Văn Măng- Phó Giám đốc VNPT Vĩnh Long chia sẻ, việc đồng hành cùng các địa phương trao nhà cho các gia đình chính sách, gia đình còn khó khăn về nhà ở là hoạt động an sinh xã hội ý được VNPT duy trì thường xuyên. VNPT mong muốn những căn nhà được trao sẽ giúp các gia đình có mái ấm ổn định, an cư lạc nghiệp.

Gắn kết lòng dân, tạo động lực phát triển

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác; đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lan tỏa nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng qua những căn nhà đại đoàn kết được trao nhân dịp 2/9. Ảnh: THẢO TIÊN
Lan tỏa nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng qua những căn nhà đại đoàn kết được trao nhân dịp 2/9. Ảnh: THẢO TIÊN

Tiếp tục tạo điểm sáng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, MTTQ tổ chức triển khai sâu rộng và sáng tạo phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; kêu gọi, vận động, đa dạng các hình thức hỗ trợ người nghèo; đổi mới việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” gắn với công tác an sinh xã hội và các hoạt động cứu trợ đột xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đến nay, số dư Quỹ Vì người nghèo tỉnh là hơn 44 tỷ đồng; Quỹ An sinh xã hội là trên 96 tỷ đồng…

Song song đó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới không chỉ là mở rộng số lượng người được tập hợp mà còn là phải làm cho mỗi người dân cảm nhận được lắng nghe, được tôn trọng, có cơ hội tham gia và có trách nhiệm đối với những công việc chung. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường tương tác, lắng nghe và phản hồi ý kiến Nhân dân, nhất là thông qua các kênh trực tiếp và môi trường số. Các mô hình “Tháng nghe dân nói”, “Bàn trà nghe dân nói”, nhóm Zalo trở thành “Nhà văn hóa số” tạo thêm kênh kết nối gần gũi giữa Mặt trận với Nhân dân; cùng với 124 Tổ cộng tác viên dư luận xã hội, góp phần hình thành mạng lưới nắm bắt thông tin từ cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm thực hiện đoàn kết tôn giáo, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Năm- Trị sự viên Trung ương, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh khẳng định với vai trò, trách nhiệm của mình, Ban Đại diện tỉnh sẽ hướng dẫn tín đồ thực hiện đúng giáo lý, giáo luật, hiến chương của Giáo hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các công tác từ thiện xã hội, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng, nắm chắc tình hình Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Theo đó, Mặt trận các cấp thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng; tiếp tục xây dựng các mô hình tương tác hai chiều giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền; phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội...

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh