Nâng cao ý thức công dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân

06:12, 16/08/2026

Qua 10 năm thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, tỉnh hoàn thành nhiều chỉ tiêu về bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền pháp luật và giảng dạy học đường. Kết quả thực chất này góp phần chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, xây dựng nền quốc phòng vững chắc từ cơ sở.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh: TRẦN ĐƯỢC
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh: TRẦN ĐƯỢC

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chiến lược, yêu cầu cấp thiết trước thách thức an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống. Nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cấp ủy, chính quyền và hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp triển khai đồng bộ, bài bản công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức cho mọi đối tượng.

Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau bồi dưỡng chuyển biến rõ rệt. Nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Số liệu thống kê minh chứng sự bền bỉ của công tác này qua 1 thập kỷ. Từ năm 2014 đến nay, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thực hiện 689 cuộc kiểm tra giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đề nghị khen thưởng 684 tập thể, 1,68 ngàn cá nhân có thành tích xuất sắc.

Điểm sáng nổi bật nằm tại công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại học đường, giúp rèn luyện ý thức công dân cho thế hệ trẻ.

Nội dung này được lồng ghép tại 762 cơ sở giáo dục phổ thông, gồm 450 trường tiểu học, 312 trường THCS. Học sinh tham gia trải nghiệm thực tế với 27 lớp “Học kỳ quân đội”, thu hút hơn 3,3 ngàn học sinh rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể, lòng yêu nước, kỹ năng sống.

Tại bậc THPT, môn học này giảng dạy với thời lượng 105 tiết tại 110 trường, thu hút hơn 1,03 triệu lượt học sinh tham gia giai đoạn 2014-2025. Tại trường CĐ, ĐH, hơn 175 ngàn sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

Thiếu tướng Phạm Văn Thanh- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định, giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Mục tiêu cốt lõi là hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân hiểu đúng trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự đồng thuận này giúp củng cố sức mạnh quốc phòng từ gốc.

Sức sống của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh hiển hiện sinh động qua buổi sinh hoạt đoàn thể, lớp bồi dưỡng, chương trình phát thanh và bài báo đến với người dân.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh tổ chức 89 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 với 8,17 ngàn lượt học viên; 964 lớp cho đối tượng 4 thu hút gần 94 ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Đặc biệt, 71 lớp bồi dưỡng dành cho 6,69 ngàn lượt chức sắc, chức việc tôn giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với lực lượng 728 báo cáo viên, 3,79 ngàn tuyên truyền viên. Sự đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh mang lại hiệu quả cao qua 15,76 ngàn tin, bài, phóng sự tuyên truyền.

Nội dung truyền tải phong phú, gắn với ngày lễ lớn, Tết Quân- Dân, công tác tuyển quân, hành quân dã ngoại, phong trào cơ sở, giúp kiến thức quốc phòng, an ninh thấm sâu vào đời sống.

Chủ tịch UBND xã Phú Quới Võ Trung Sơn đánh giá, sau khi tham gia bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm kiến thức thực tiễn để nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng thời xử lý tốt tình huống an ninh từ cơ sở.

Để bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất, tỉnh bảo đảm đầy đủ kinh phí hoạt động cho hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp theo quy định. Việc đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại như súng hoán cải vô hiệu hóa, máy bắn tập, tủ đựng súng giúp học sinh, sinh viên trực tiếp thực hành, khơi dậy tinh thần hứng thú đối với môn học, nâng chất lượng giảng dạy thực tế.

Chặng đường hơn 10 năm thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ nhận thức. Khi lòng yêu nước được bồi dưỡng bằng kiến thức, trách nhiệm công dân được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể, nền quốc phòng toàn dân sẽ có gốc rễ vững chắc. Đây là thành quả bền vững mang lại cho tỉnh hôm nay, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN ĐƯỢC
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh