Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Thị Kim Thoa tái cử Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện phong trào phụ nữ và công tác Hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
![]() |
| Đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV cùng Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh. |
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc đặc biệt để Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long mang theo tâm huyết, trí tuệ và khát vọng của phụ nữ vùng đất chín rồng đến với diễn đàn lớn của cả nước. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi hành động thiết thực của đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long thể hiện hình ảnh người phụ nữ thời đại mới: Tự tin, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.
Tại các phiên thảo luận và trung tâm thảo luận chuyên đề, đại biểu Vĩnh Long chủ động chia sẻ những giải pháp phát triển nguồn nhân lực, giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc. Các chị chia sẻ các vấn đề về thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là nhóm yếu thế. Các mô hình hay về chuyển đổi số trong quản lý hội viên và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, giúp các hoạt động của Hội ngày càng bắt nhịp với xu thế. Đồng thời, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; đóng góp kinh nghiệm thực tế về xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển làng nghề truyền thống đặc trưng của tỉnh.
![]() |
| Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. |
Trình bày tham luận về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong việc định hướng giá trị cho phụ nữ trong thời đại mới, chị Nguyễn Phương Châu- Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Bộ phận Bình đẳng giới, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có tác động mạnh mẽ đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Việc tuyên truyền, học tập truyền thống lịch sử, văn hóa và các tấm gương anh hùng của địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho phụ nữ.
Thông qua các câu chuyện, địa danh, di tích lịch sử cụ thể, gần gũi, nội dung giáo dục trở nên sinh động, dễ tiếp thu, giúp chuyển hóa nhận thức thành hành động, thúc đẩy phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đồng thời, việc gắn giáo dục truyền thống với thực tiễn còn góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng nhận diện và “tự đề kháng” trước các thông tin sai lệch, giữ vững định hướng tư tưởng; lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc và giáo dục thế hệ trẻ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.
Qua câu chuyện khởi nghiệp đầy sinh động của mình, chị Thạch Thị Chal Thi- Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Thương hiệu Sokfarm), chuyên sản xuất mật hoa dừa thích ứng với biến đổi khí hậu, đã truyền tải năng lượng tích cực, một thông điệp ý nghĩa đến phụ nữ cả nước “Đừng đợi cơ hội đến, hãy tự tay tạo ra cơ hội từ chính những gì gần gũi nhất, bình dị nhất ở quê hương mình”.
Từ hành trình khởi nghiệp đầy khó khăn, hiện tại, Sokfarm đã có 4 sản phẩm từ mật hoa dừa đạt OCOP 5 sao. Nhìn về giai đoạn 2026-2030, Sokfarm mang trong mình một hoài bão lớn: Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, mở rộng vùng nguyên liệu hữu cơ lên 100 ha và tự hào đưa thương hiệu mật hoa dừa Trà Vinh có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, với cam kết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, nắm tay thêm nhiều chị em phụ nữ Khmer khác cùng hành động, cùng khởi nghiệp.
“Sự đồng hành của Hội LHPN chính là cầu nối truyền thông mạnh mẽ nhất. Qua các diễn đàn lớn, các sự kiện xúc tiến thương mại và các chiến dịch lan tỏa khát vọng vươn lên của phụ nữ dân tộc, Hội đã giúp câu chuyện của Sokfarm đến với đông đảo người tiêu dùng, kết nối thị trường cả trong và ngoài nước. Đó chính là điểm tựa vững chắc để những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm như tôi tự tin vươn mình ra biển lớn”- chị Thạch Thị Chal Thi chia sẻ.
![]() |
| Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. |
Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- Nguyễn Thị Quyên Thanh có những chia sẻ về phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác bình đẳng giới và phát triển phụ nữ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng bảo đảm tốt hơn cơ hội học tập của phụ nữ và trẻ em gái. Khoảng cách giới trong giáo dục cơ bản đã được thu hẹp; tỷ lệ nữ tham gia giáo dục đại học và sau đại học ngày càng tăng; nhiều phụ nữ đã khẳng định vai trò quan trọng trong quản lý, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và đời sống xã hội.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu: “Trong giai đoạn mới, phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao không chỉ là yêu cầu của công tác phụ nữ hay mục tiêu bình đẳng giới, mà là yêu cầu trực tiếp của chiến lược phát triển đất nước. Vì thế cần tiếp tục đưa bình đẳng giới trở thành nội dung xuyên suốt trong chiến lược phát triển giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc gia; bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, học tập suốt đời và phát triển toàn diện”.
Đồng thời, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao năng lực số cho phụ nữ. Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tham gia lãnh đạo, quản lý. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nữ trí thức, nữ nhà khoa học, nữ chuyên gia và nữ lãnh đạo trẻ trong các lĩnh vực then chốt của đất nước. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nữ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và hải đảo; bảo đảm không để bất kỳ trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận giáo dục và cơ hội phát triển.
Đặc biệt, tạo đột phá trong phát triển nữ sinh và nữ trí thức ở các lĩnh vực STEM. Đẩy mạnh giáo dục STEM từ phổ thông, xây dựng các chương trình hỗ trợ, học bổng, cố vấn nghề nghiệp; khuyến khích phụ nữ tham gia các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cần tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các vị trí hoạch định chính sách, quản trị đại học, lãnh đạo nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và quản trị quốc gia. Đây chính là điều kiện để phụ nữ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: “Đoàn đại biểu Vĩnh Long đến với Đại hội mang theo tiếng nói thực tiễn từ cơ sở. Trách nhiệm lớn nhất của mỗi đại biểu chính là sau khi Đại hội khép lại, trở về địa phương, các chị em chính là những “hạt nhân”, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết, nhanh chóng lan tỏa tinh thần, kết quả của Đại hội đến 100% cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh; lồng ghép các chỉ tiêu của Đại hội XIV vào chương trình công tác trọng tâm của Hội LHPN tỉnh, phát động các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Long thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội”.
Bài, ảnh: HẢI YẾN




