Phật giáo đồng hành phát triển kinh tế- xã hội

06:26, 21/05/2026

Cùng với cả nước, tỉnh luôn nhất quán việc tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động ổn định. Từ đó, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đã phát huy tinh thần “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, tích cực vận động tăng ni, phật tử tham gia hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, đồng hành phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo thuận lợi cho tôn giáo hoạt động ổn định.
Lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo thuận lợi cho tôn giáo hoạt động ổn định.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết

Những năm qua, tỉnh đã vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo cùng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của GHPG Việt Nam tỉnh trong thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước và vận động phật tử phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn dân cư.

Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định niềm tin, mong muốn Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước phát huy tinh thần đại đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo; phối hợp chặt chẽ giữa Phật giáo và cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác phật sự; đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh chăm lo Nhân dân, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đưa tỉnh nhà phát triển.

Theo Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, sở, ban, ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội và chính quyền địa phương.

Cụ thể, sau sáp nhập, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và cơ quan chức năng trong việc hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính tôn giáo theo cơ cấu tổ chức mới. Tinh thần đoàn kết, hòa hợp của tăng ni trong toàn tỉnh luôn được giữ vững.

Chư tôn đức, tăng ni, trụ trì tự viện đã tích cực tham gia hoạt động phật sự, hướng dẫn phật tử tu học, xây dựng đời sống đạo đức lành mạnh, góp phần ổn định đời sống tôn giáo tại địa phương.

Cùng với đó, hệ thống tự viện ngày càng được trùng tu, tôn tạo khang trang, số lượng tăng ni và phật tử ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện xã hội.

MTTQ phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín tôn giáo (Phật giáo Nam tông Khmer) làm nòng cốt tuyên truyền. Các vị sư cả, Achar trong chùa Khmer tích cực giáo dục lòng yêu nước, tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, vận động bà con chấp hành pháp luật, tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, nhận thức của đồng bào dân tộc về khối đại đoàn kết, quyền và nghĩa vụ công dân được nâng lên rõ rệt.

Dấu ấn công tác an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tại tỉnh đã được triển khai đa dạng, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Thông qua sự chung tay của tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng; nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, nhiều địa phương bị thiên tai nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Công tác từ thiện xã hội được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chú trọng thực hiện.
Công tác từ thiện xã hội được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chú trọng thực hiện.

Theo Thượng tọa Thích Lệ Lạc- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh thực hiện phương châm “Lợi đạo ích đời”, vận động tăng ni, phật tử chấp hành pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa và tích cực tham gia xây dựng NTM. Nhiều tự viện trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi tổ chức hoạt động giáo dục, thể thao và hỗ trợ dân sinh.

Đáng chú ý, công tác từ thiện- xã hội của Phật giáo tỉnh duy trì ở mức quy mô lớn. Nguồn lực tập trung cho chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế và nâng cao phúc lợi cho người dân. Nhiều công trình giao thông nông thôn được vận động xây dựng, giúp người dân đi lại thuận tiện, học sinh đến trường an toàn.

Trong hoạt động từ thiện xã hội, tăng ni giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tổ chức chương trình và vận động phật tử, mạnh thường quân tham gia đóng góp. Phật tử tại các tự viện tích cực hưởng ứng hoạt động thiện nguyện với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, tạo nguồn lực quan trọng cho công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh.

Đơn cử, thông qua sự kết nối, vận động của Ni sư Thích nữ Như Vạn- Trụ trì chùa Phước Sơn (xã Tam Bình) cùng nguồn vốn đối ứng của địa phương và sự đóng góp của Nhân dân, tuyến đường giao thông nông thôn mang tên “Con đường Thịnh vượng” tại xã Ngãi Tứ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng được hoàn thành; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ni sư Thích nữ Như Vạn chia sẻ: “Tuyến đường này được hoàn thành nhờ sự đóng góp đầy ý nghĩa của phật tử trong và ngoài nước. Với mong muốn đồng hành cùng công cuộc đổi mới, chúng tôi đã phát tâm xây dựng cầu, đường giao thông; giúp việc đi lại của người dân thuận tiện cũng như thúc đẩy giao thương phát triển”.

Những hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo thực hiện giúp cải thiện cuộc sống của người dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo và cộng đồng xã hội. Từ đó, tiếp tục khẳng định Phật giáo tỉnh luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện theo đường hướng của Giáo hội: “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”.

Theo Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 755 cơ sở tự viện; 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 5,425 ngàn tăng ni và hơn 805 ngàn tín đồ phật tử. Tổng giá trị công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ 2022-2026 hơn 805 tỷ đồng.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA
 

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh