Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị- xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Hướng đến đại hội, đại biểu tỉnh tham dự đại hội và cán bộ mặt trận cơ sở bày tỏ kỳ vọng, khẳng định niềm tin MTTQ Việt Nam tiếp tục là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; động lực cho sự phát triển chung của cả nước.
Hòa thượng Thạch Sok Xane-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
![]() |
Thời gian qua, vai trò của MTTQ Việt Nam được khẳng định là “ngôi nhà chung” của tất cả các tôn giáo và dân tộc. Đây là nơi hội tụ, đại diện cho niềm tin và hy vọng của toàn thể Nhân dân và các tín đồ tôn giáo. Các tôn giáo và dân tộc luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển theo đúng di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tôi mong rằng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ ban hành các nghị quyết thiết thực, gần gũi, sâu sát đời sống Nhân dân. Mặt trận luôn sát cánh, đồng hành cùng Nhân dân, tôn giáo, dân tộc trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng quê hương.
Theo đó, cần quan tâm hơn nữa đến người dân khó khăn về nhà ở và đời sống, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tôn giáo nhằm mang lại sự an vui, ổn định về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất cho Nhân dân. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường nội trú để hỗ trợ dân tộc thiểu số nói chung, trong đó có đồng bào Khmer tại Nam Bộ. Đảng, Nhà nước và Mặt trận cần chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán của địa phương để phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Bà Trịnh Thị Hồng Thắm- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thủy
![]() |
Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Mong muốn qua đại hội nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam tiếp tục có những chương trình hành động, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, chính sách đặc thù tạo điều kiện cho công tác mặt trận ở cơ sở được phát triển toàn diện.
Thông qua đó, từng bước khẳng định vai trò của mặt trận là trung tâm đoàn kết, nơi tập hợp trí tuệ và nguồn lực để góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân.
Tại xã Tân Thủy, thực hiện phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, Mặt trận cấp cơ sở đã triển khai nhiều chương trình và phong trào thiết thực tại địa phương. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện phong trào, cuộc vận động trọng tâm như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và NTM; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan địa phương theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” góp phần cùng địa phương xây dựng NTM, phát triển kinh tế- xã hội.
Ông Trần Hưng Lộc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phước
![]() |
Tôi kỳ vọng đại hội sẽ thảo luận và đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phát huy cao nhất tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ người dân tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm chính sách an sinh xã hội tại cơ sở.
Để từ đó, Mặt trận khẳng định được vai trò cầu nối của mình giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước.
TUYẾT NGA (thực hiện)




