Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Tin tưởng, kỳ vọng đời sống người dân ngày càng được nâng cao

06:06, 22/04/2026

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI hiện đang xin ý kiến Nhân dân. Những định hướng trong văn kiện được nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao, khẳng định sự tin tưởng và kỳ vọng vào vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nền tảng xã hội cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

* Ông Trương Ngọc Tính- Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đông Thành: Khát vọng người cao tuổi gửi gắm đến đại hội

 

Hội Người cao tuổi là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi. Do đó, vai trò của người cao tuổi phải gắn kết với hoạt động của MTTQ.

Mong muốn của người cao tuổi trước thềm Đại hội XI của MTTQ chính là mục tiêu nhiệm kỳ mới MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cần có những biện pháp vận động, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng để người dân hiểu rằng bảo vệ môi trường là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình và toàn xã hội.

MTTQ Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác giảm nghèo bền vững. Từ đó, thực hiện tốt công tác thi đua, đoàn kết, sáng tạo để tạo bước chuyển biến mới, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc, nền tảng cho tương lai của đất nước.

Tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là đại hội của niềm tin và ý chí, là sức mạnh to lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, đất nước giàu mạnh.

* Bà Phan Nhật Khánh Linh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hòa Hiệp: Mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác mặt trận

 

Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tôi nhận thấy dự thảo đã đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi đặc biệt tâm đắc với nội dung nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, nội dung về đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân cũng là những điểm rất thiết thực, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Mong muốn trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm hơn đến cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân.

* Bà Dương Thị Ngọc Điệp (ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành): Tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống người dân

 

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị- xã hội có ý nghĩa quan trọng. Tôi rất phấn khởi khi dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được lấy ý kiến trong Nhân dân, để người dân được bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ.

Qua nghiên cứu dự thảo, tôi rất tâm đắc với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển” của đại hội. Đoàn kết là sức mạnh; Nhân dân đồng lòng sẽ đưa đất nước ngày càng phồn vinh. Thời gian qua, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua đem lại nhiều phúc lợi cho người dân. Tôi tin rằng khi thực sự “gần dân, hiểu dân, trọng dân” thì hoạt động của MTTQ sẽ được lan tỏa, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào hệ thống MTTQ Việt Nam.

Với chỉ tiêu đề ra “trong nhiệm kỳ, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50 ngàn tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng”, tôi rất kỳ vọng và tin rằng MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội thực hiện đạt mục tiêu đề ra để từ đó đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

TUYẾT NGA (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh