Lắng nghe dân, hành động vì dân

14:42, 13/03/2026

Trước thềm ngày bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Qua đó, cử tri kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ thực hiện trọn vẹn những cam kết, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Cử tri xã Cầu Ngang tìm hiểu thông tin tiểu sử của các ứng cử viên HĐND tỉnh.
Cử tri xã Cầu Ngang tìm hiểu thông tin tiểu sử của các ứng cử viên HĐND tỉnh.

Cam kết hôm nay, hành động ngày sau

Bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, nơi cử tri trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Trước thềm ngày bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 12 đã tham gia nhiều buổi tiếp xúc cử tri các xã Long Hữu, Mỹ Long, Vinh Kim, Cầu Ngang, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Ngũ Lạc và phường Duyên Hải, Trường Long Hòa để cử tri gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Qua các buổi gặp gỡ, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động gắn với thực tế địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Ứng cử viên Huỳnh Thị Sô Phia- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Ngũ Lạc nhấn mạnh vai trò của đại biểu dân cử trong việc đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm, cam kết thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe và phản ánh trung thực các kiến nghị của người dân. Chú trọng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học – công nghệ, hỗ trợ vốn cho nông dân; quan tâm các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm... Với vai trò đại biểu nữ, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em; đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng đến bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ được học nghề, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Ứng cử viên Trần Thị Kim Chung- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Long khẳng định tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước để đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm, cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các kỳ họp HĐND tỉnh; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, tạo việc làm cho người dân.

Gửi gắm niềm tin vào người đại biểu dân cử

Không chỉ lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, còn là dịp để cử tri trực tiếp bày tỏ những tâm tư, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn đời sống và sản xuất ở cơ sở.

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn trong sản xuất và đời sống. Cử tri Lương Thiện Tâm (ấp 16, xã Long Hữu) chia sẻ: Với lợi thế địa phương nằm trong vùng liên kết biển, mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu tạo điều kiện để phát triển kinh tế biển; đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất.

Cử tri Sơn Ca Na Đa (bên trái).
Cử tri Sơn Ca Na Đa (bên trái).

Cử tri Sơn Ca Na Đa (ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ) gửi gắm mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào Khmer, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Cử tri Võ Hồng Niên (ấp Bàu Sen, xã Cầu Ngang) kỳ vọng ứng cử viên sau trúng cử đề xuất giải pháp hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người yếu thế; đầu tư xây dựng cầu nông thôn phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cử tri Võ Hồng Niên.
Cử tri Võ Hồng Niên.

Cử tri Trần Văn Giàu (xã Vinh Kim) bày tỏ kỳ vọng tỉnh sớm có quy hoạch phát triển kinh tế mang tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là phát triển kinh tế biển, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tạo việc làm cho lao động nhất là thanh niên, có chính sách đặc thù hỗ trợ vùng đồng bào Khmer về nhà ở, y tế, giáo dục và hạ tầng giao thông.

Cử tri Trương Cảnh Đồng (khóm Phước An, phường Duyên Hải) mong muốn các ứng cử viên quan tâm đề xuất đầu tư công cho các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ứng cử viên Lâm Minh Đằng- Phó Bí thư Tỉnh ủy cam kết nếu tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ tích cực tham gia đóng góp vào các quyết sách quan trọng của HĐND tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thực hiện tốt vai trò giám sát việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung giải quyết khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng, tạo việc làm cho lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giải quyết các vấn đề môi trường, an sinh xã hội.

Cử tri Trần Văn Giàu.
Cử tri Trần Văn Giàu.

Những ý kiến tâm huyết của cử tri cùng những cam kết cụ thể từ các ứng cử viên đã thể hiện rõ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử. Niềm tin của cử tri không chỉ đặt vào lá phiếu, mà còn gửi gắm vào trách nhiệm và hành động của những người đại diện cho Nhân dân. Khi lời hứa trước dân được cụ thể hóa bằng những quyết sách thiết thực và hiệu quả, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh