Thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh đã và đang tạo những dấu ấn sâu sắc, thắm tình hữu nghị. Với vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
![]() |
| Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thiện nguyện. Ảnh: Tuyết Nga |
Dệt tình hữu nghị
Với vai trò và nhiệm vụ được giao là cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, thời gian qua, Liên hiệp và 9 hội thành viên đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn mang lại nhiều kết quả thiết thực.
Theo đó, Liên hiệp đã tổ chức giao lưu nhân dân từ các đoàn tình nguyện viên người nước ngoài đến du lịch và hoạt động từ thiện với người dân và học sinh địa phương, giao lưu văn hóa, thể thao, hội thảo, họp mặt, thiết lập quan hệ ngoại giao, kết nghĩa địa phương Vĩnh Long (TP Vĩnh Long cũ) với TP Dong Du Cheon (Hàn Quốc)... tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Cụ thể, đã đón tiếp hơn 2 ngàn lượt đoàn với trên 24 ngàn lượt khách từ Tổng Lãnh sự quán, các hội đoàn doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân người nước ngoài đến làm việc, giao lưu và hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.
Qua các hoạt động đã nâng cao vai trò công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người địa phương với bạn bè quốc tế. Các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa đã vun đắp và kết nối tình hữu nghị giữa hai nước Việt- Hàn nói chung và tại tỉnh nói riêng. Bà Euna Ko- Giám đốc Tổ chức AEA/Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi và các bạn sinh viên Hàn Quốc trong suốt những năm qua đều vui, hạnh phúc khi được đến các điểm trường và nhận được sự đón tiếp nồng ấm, hỗ trợ chân thành của người dân nơi đây. Đó cũng là lý do tổ chức AEA và các trường lựa chọn Vĩnh Long là điểm đến thực hiện các phi dự án”.
Chia sẻ cảm nhận sau thời gian tham gia giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện tại Trường Tiểu học An Phước A (xã Cái Nhum), thầy Ji Young Il- Quản lý Hội Sinh viên Trường ĐH Myongji (Hàn Quốc) cười nói: “Khi trở về Hàn Quốc, chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm đẹp tại nơi đây. Việt Nam là một đất nước ấm áp, con người đầy tình cảm. Những ngày tại Vĩnh Long tuy ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và quý giá đối với chúng tôi”.
Hàng năm, Liên hiệp đã tổ chức họp mặt kiều bào Xuân, thu hút 100-200 lượt kiều bào tham dự, được thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, tham gia các hoạt động thăm quê hương. Bên cạnh đó, thành lập Ban Liên lạc kiều bào tỉnh thực hiện nhiệm vụ kết nối, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng kiều bào, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp phát triển của đất nước, vận động kiều bào và thân nhân tự nguyện đầu tư phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.
Gắn kết tấm lòng
Một trong những hoạt động nổi bật của công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh là đã huy động nguồn lực quốc tế tham gia giải quyết những vấn đề an sinh xã hội ở địa phương; thể hiện sâu sắc tinh thần dù xa nhau về địa lý, nhưng gần nhau về tấm lòng. Liên hiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký và thực hiện đạt/vượt chỉ tiêu vận động cho hoạt động an sinh xã hội từ 60-80 tỷ đồng/năm. Trong đó, các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại góp phần là nguồn lực bổ sung rất quan trọng, đáp ứng trực tiếp và kịp thời nhu cầu cấp thiết của người dân, có ý nghĩa thiết thực được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ, đón nhận và tích cực phối hợp triển khai thực hiện.
![]() |
| Giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện gắn kết tình hữu nghị. Ảnh: TUYẾT NGA |
Kết quả đạt được trong hỗ trợ xây dựng NTM, vận động xây nhà ở cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở, hỗ trợ giáo dục cộng đồng, y tế cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ bền vững, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, chăm lo cho học sinh nghèo và người yếu thế trong xã hội… đã góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Với hai chị em Nguyễn Thị Thanh Trâm, Nguyễn Thanh Tuấn (khóm Tân Thuận, phường Tân Hạnh), niềm vui đón xuân mới càng thêm ý nghĩa khi được ăn Tết ấm cúng trong căn nhà tươm tất. Căn nhà có diện tích 40m2, được Tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng. Trong căn nhà kiên cố còn thơm mùi sơn mới, bà Phạm Thị Phải- bà nội của Trâm và Tuấn, xúc động chia sẻ: “Từ hồi cha tụi nhỏ mất, xây căn nhà kiên cố là nằm ngoài khả năng của gia đình. Nhờ được hỗ trợ mà có căn nhà mới này, tôi mừng cho hai đứa cháu lắm”.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Huệ- Chuyên viên Phòng Văn hóa UBND phường Tân Hạnh, ngoài việc hỗ trợ xây nhà, Tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á còn giúp hỗ trợ gạo hàng tháng cho 15 trẻ em trên địa bàn phường, với mức hỗ trợ 15kg gạo/tháng/em; góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.
“Xác định đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, Liên hiệp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác; chủ động và đổi mới tư duy, phương pháp trong công tác tiếp cận vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phát huy thế mạnh truyền thống và nguồn nhân lực của Liên hiệp, tập trung vào những chương trình mang tính đột phá để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội ở địa phương…”- Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh- Lê Tiến Nam thông tin.
TUYẾT NGA



