Khát vọng Xuân Bính Ngọ 2026

05:54, 15/02/2026

Hiếm có một chính Đảng nào trên thế giới khi mới thành lập đề ra cương lĩnh chính trị được Nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện thắng lợi như Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập do Bác Hồ lãnh đạo đã xây dựng đường lối cách mạng Việt Nam là “Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.

Đây là một nhiệm vụ nặng nề, vô cùng phức tạp, chưa có tiền lệ trên thế giới vì những năm 1930 nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu đang là thuộc địa của thực dân Pháp, phần lớn các nước trên thế giới là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, nghèo khổ và chiến tranh triền miên…

Ông Bùi Quang Huy. Ảnh: Bá Thi
Ông Bùi Quang Huy. Ảnh: Bá Thi

“Độc lập dân tộc” là truyền thống bất khuất, nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam sau mấy trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trong thời gian ngắn thì hệ thống tổ chức và đội ngũ đảng viên của Đảng đã có mặt khắp cả nước. Đến năm 1945 chiến tranh thế giới lần II bùng nổ, Nhật- Pháp bắn nhau là thời cơ thuận lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam lúc ấy với hơn 5 ngàn đảng viên đã phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng 8/1945 thành công trên cả nước, ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình- Hà Nội công bố với toàn thế giới một nước “Việt Nam hòa bình, độc lập” và thay mặt Chính phủ nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” và toàn dân Việt Nam quyết tâm đem cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải bảo vệ nền độc lập ấy.

Nhưng thực dân Pháp được sự hỗ trợ các nước đế quốc dã tâm xâm lược nước Việt Nam một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Trung ương, Bộ Chính trị và Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam đã kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập ấy và đã thắng lợi vẻ vang. Suốt 30 năm chiến tranh tàn khốc, Nhân dân ta phải mất 9 năm (1945-1954) đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập nửa nước, đưa miền Bắc Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và 20 năm (1954-1975) Nhân dân cả nước bền bỉ chiến đấu đánh tan quân xâm lược Mỹ. Ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất cả nước, xây dựng nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho đến ngày hôm nay.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: BÁ THI
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: BÁ THI
Trung tâm Hành chính tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BÁ THI

Qua gần 40 năm đổi mới, thực hiện cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, vừa không ngừng chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ bờ cõi, giữ vững độc lập, tự do, chăm lo đời sống Nhân dân cả nước không ngừng tăng lên. Nếu so sánh những ngày đầu mới giải phóng, thống nhất đất nước, Việt Nam là một trong những nước nghèo trên thế giới, thì đến năm 2025 tổng sản phẩm xã hội đạt trên 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người gần 5 ngàn USD ngang bằng các nước phát triển trung bình khá trên thế giới, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, tạo thuận lợi chưa từng có để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian sắp tới.

Mở rộng không gian phát triển tỉnh về phía Đông. Ảnh: BÁ THI
Mở rộng không gian phát triển tỉnh về phía Đông. Ảnh: BÁ THI

Năm 2025 là năm cuối thực hiện đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là nhiệm kỳ đại hội đạt nhiều thành tựu nổi bật toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại và công tác xây dựng Đảng vững mạnh, tạo ra thời cơ thuận lợi mới để đất nước tăng tốc, phát triển nhanh trong thời gian tới. Điều đặc biệt quan trọng năm 2025, BCH Trung ương Đảng đã nghiêm túc kiểm điểm toàn diện qua 40 năm đổi mới thực hiện đường lối Đại hội Đảng lần thứ XIII và xây dựng đường lối Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, đề ra nhiều quyết sách quan trọng về cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy nhà nước, phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng trong nền kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đây là những chủ trương, giải pháp đảm bảo thực hiện đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững đuổi kịp các nước tiên tiến trên thế giới.

Bài học lịch sử phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội mấy chục năm qua chứng minh những chủ trương, quyết sách của Trung ương Đảng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất, quyết tâm thực hiện thì nhất định thắng lợi. Để thực hiện đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Trung ương, Bộ Chính trị đã có những chủ trương táo bạo, quyết liệt trong năm 2025 là thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính tinh, gọn, mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Đây là sự đổi mới, tinh gọn bộ máy nhà nước, giảm biên chế cán bộ quản lý nhà nước lớn nhất từ trước đến nay. Nếu tổ chức Đảng không mạnh, đảng viên không vững vàng tuyệt đối tin tưởng đường lối của Đảng, Nhân dân không ủng hộ, đồng tình thì không thể thực hiện kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước nhanh, gọn và hoạt động bình thường cho đến ngày hôm nay. Có thể nói đây là nhiệm vụ, giải pháp then chốt của then chốt, tổ chức Đảng và đảng viên mạnh, sẽ quyết định việc thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

Năm 2025 đi qua, Nhân dân ta đón chào Xuân Bính Ngọ 2026 với niềm vui thắng lợi đã qua và tự tin, tự hào đón chào năm mới tràn đầy khí thế mới, thắng lợi mới. Xuân Bính Ngọ 2026 thật sự là mùa xuân khát vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam, phấn khởi chào đón đường lối, chủ trương mới mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra, tạo bước ngoặt lịch sử đưa dân tộc Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chào xuân mới, thắng lợi mới!

BÙI QUANG HUY
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh