Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm phố sách, thưởng thức cafe tại Hà Nội

Cập nhật, 17:07, Thứ Sáu, 21/07/2023 (GMT+7)

Trưa 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim cùng hai phu nhân đã đến thăm Phố Sách 19/12 tại Hà Nội.

Nhân dịp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, trưa 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng thăm phố sách Hà Nội và thưởng thức hương vị cafe Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)
Nhân dịp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, trưa 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng thăm phố sách Hà Nội và thưởng thức hương vị cafe Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

 

Phố Sách là con phố đẹp, yên bình nằm giữa phố Hai Bà Trưng và phố Lý Thường Kiệt, cách Hồ Gươm khoảng 500m. Tại đây có nhiều gian hàng bán sách và không gian đi bộ và các quán cafe. Trong ảnh: Hai Thủ tướng đang trao đổi về sách tại một gian hàng.
Phố Sách là con phố đẹp, yên bình nằm giữa phố Hai Bà Trưng và phố Lý Thường Kiệt, cách Hồ Gươm khoảng 500m. Tại đây có nhiều gian hàng bán sách và không gian đi bộ và các quán cafe. Trong ảnh: Hai Thủ tướng đang trao đổi về sách tại một gian hàng.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tự tay quạt cho hai Phu nhân tại Phố Sách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tự tay quạt cho hai Phu nhân tại Phố Sách.

 

Hai Thủ tướng thăm hỏi các em thiếu nhi trước gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng.
Hai Thủ tướng thăm hỏi các em thiếu nhi trước gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng.

 

Các em thiếu nhi trước gian hàng của nhà xuất bản Kim Đồng.
Các em thiếu nhi trước gian hàng của nhà xuất bản Kim Đồng.

 

Hai Phu nhân tham quan Phố Sách. Ngoài các gian hàng bán sách, nơi đây còn có không gian để giao lưu, giới thiệu sách; trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, sách điện tử.
Hai Phu nhân tham quan Phố Sách. Ngoài các gian hàng bán sách, nơi đây còn có không gian để giao lưu, giới thiệu sách; trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, sách điện tử.

 

Hai Thủ tướng cùng Phu nhân dừng chân tại một quán cafe trên Phố Sách để thưởng thức cafe Arabica và Robusta của Việt Nam.
Hai Thủ tướng cùng Phu nhân dừng chân tại một quán cafe trên Phố Sách để thưởng thức cafe Arabica và Robusta của Việt Nam.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cuốn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cuốn "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Khi tặng sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều có những dòng lưu bút và ký tặng.
Khi tặng sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều có những dòng lưu bút và ký tặng.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

 

Trong không khí cởi mở, thân mật, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút về những vấn đề kinh tế, văn hóa của hai nước.
Trong không khí cởi mở, thân mật, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút về những vấn đề kinh tế, văn hóa của hai nước.

 

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng với hương vị cafe và văn hóa đọc sách của Việt Nam. Ông nhận định, hiện nay Việt Nam đang là một trong những nước xuất khẩu cafe hàng đầu trên thế giới.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng với hương vị cafe và văn hóa đọc sách của Việt Nam. Ông nhận định, hiện nay Việt Nam đang là một trong những nước xuất khẩu cafe hàng đầu trên thế giới.

 

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm Việt Nam. Mặc dù lịch hoạt động dày đặc, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn dành cho nhau khoảng thời gian cởi mở tại Phố Sách. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Malaysia tới Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm Việt Nam. Mặc dù lịch hoạt động dày đặc, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn dành cho nhau khoảng thời gian cởi mở tại Phố Sách. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Malaysia tới Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Trọng Phú/VOV.VN