Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phước Hậu

Cập nhật, 13:34, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Sáng 19/5/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phước Hậu (Long Hồ) lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020- 2025) bước vào phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Huyện ủy Long Hồ chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn huyện.

Cấp ủy khóa mới ra mắt, hứa hẹn và nhận nhiệm vụ.
Cấp ủy khóa mới ra mắt, hứa hẹn và nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu ban chấp hành 15 đồng chí, ban thường vụ 5 đồng chí, đồng chí Trần Văn Út tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã; bầu 2 đồng chí phó bí thư, 5 đồng chí ủy ban kiểm tra; đại biểu dự đại hội cấp trên 16 đồng chí.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn.
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn.

Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu: tăng 100 cơ sở sản xuất kinh doanh, duy trì và phát triển HTX, tăng 2 tổ hợp tác mới; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn dưới 1,2%; xây dựng đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, 15/19 tiêu chí NTM kiểu mẫu, 2/6 ấp đạt NTM kiểu mẫu…

Nghị quyết đại hội đề ra khâu đột phá: thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển vùng chuyên canh màu theo công nghệ cao, huy động mọi nguồn lực phát triển giao thông nông thôn, phát triển thương mại- dịch vụ của địa phương.

Lãnh đạo Huyện ủy Long Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Phước Hậu (nhiệm kỳ 2020- 2025).
Lãnh đạo Huyện ủy Long Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Phước Hậu (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Đại hội cũng đã thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, trong đó cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo tổ chức thực hiện, gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI