Tổng lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh

Cập nhật, 18:13, Thứ Hai, 13/06/2016 (GMT+7)

Ngày 13/6/2016, ngài Somxay Sanam- oune- Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long. Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp đoàn.

Ngài Somxay Sanam- oune- Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND tỉnh.
Ngài Somxay Sanam- oune- Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Lê Quang Trung bày tỏ vui mừng đón tiếp ngài Somxay Sanam- oune đến thăm và làm việc tại Vĩnh Long; đồng thời, thông tin về kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh Vĩnh Long và Xiêng Khoảng.

Giai đoạn 2011- 2015, 2 tỉnh đã ký kết hợp tác trên 6 lĩnh vực: quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư và xúc tiến đầu tư, giáo dục và đào tạo, du lịch, nông nghiệp- thủy sản, công nghiệp- thương mại.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của 2 tỉnh. Giai đoạn 2015- 2020, 2 tỉnh tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư. Bên cạnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết, mở rộng thị trường.

Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm, giống cây ăn trái; hỗ trợ đào tạo sinh viên của Xiêng Khoảng…

Ngài Somxay Sanam- oune cám ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của UBND tỉnh. Ngài hứa sẽ là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa các tỉnh của 2 nước. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện chương trình hợp tác của Vĩnh Long và Xiêng Khoảng.

Ông Lê Quang Trung chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Somxay Sanam- oune- Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh (thứ tư, từ trái sang).
Ông Lê Quang Trung chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Somxay Sanam- oune- Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh (thứ tư, từ trái sang).

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN