
Sáng 19/4, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6 và các cuộc họp liên quan với các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa ASEAN và các nước đối thoại đã chính thức được khai mạc tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Sáng 19/4, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6 và các cuộc họp liên quan với các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa ASEAN và các nước đối thoại đã chính thức được khai mạc tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các quốc gia thành viên ASEAN.
Tại hội nghị, các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng để đưa ra những khuyến nghị, sáng kiến nhằm tăng cường và phát huy vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao chủ đề “Nâng cao vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN” của hội nghị lần này.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Sau 47 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã có những bước tiến rất xa trong quá trình xây dựng cộng đồng dựa trên 3 trụ cột chính là: An ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.
Từ một khu vực còn bất ổn về an ninh, tồn tại nhiều nghi kỵ và khác biệt, chúng ta đã xây dựng được một tổ chức đoàn kết, gắn bó, chia sẻ những giá trị hợp tác chung, cùng đưa ASEAN thành một nhân tố tích cực đối với hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới; xây dựng được một thị trường chung rộng mở với hơn 600 triệu dân, GDP trên 2.300 tỷ USD gồm các nền kinh tế hướng ngoại và năng động”.
Đặc biệt, Hội nghị đã nêu rõ vai trò của các Bộ trưởng khi đã đưa ra nhiều quyết sách, chiến lược về văn hóa - nghệ thuật, góp phần bảo tồn và tôn vinh di sản văn hóa ASEAN. Trong đó, phải kể đến nhiều dự án văn hóa - nghệ thuật quan trọng như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật; Liên hoan phim; Thành phố ASEAN...
Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn những hạn chế và khó khăn do bối cảnh các nước thuộc khu vực Đông Nam Á đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo; thiếu nguồn lực; công tác phối hợp giữa các ngành chưa đồng bộ...
Trước vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nêu ra 3 vấn đề cơ bản đáng lưu ý trước toàn thể Hội nghị để các Bộ trưởng cần quan tâm, thúc đẩy.
Thứ nhất: Cần tập trung bàn biện pháp cụ thể hóa các cam kết hợp tác nêu trong “Tuyên bố về thống nhất ASEAN trong đa dạng văn hóa, hướng tới tăng cường cộng đồng ASEAN” trong thời gian tới.
Đặc biệt, cần phải có các quyết sách cụ thể để thúc đẩy việc xây dựng bản sắc ASEAN; phát triển ngành công nghiệp văn hóa; khai thác hợp lý các di sản văn hóa để phục vụ tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo...
Thứ hai: Tích cực chuẩn bị chiến lược phát triển văn hóa nghệ thuật của Hiệp hội giai đoạn sau năm 2015; cần mở rộng hợp tác, liên kết giữa các Viện, trường văn hóa nghệ thuật trong ASEAN để chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến chất lượng giáo dục.
Thứ ba: Cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các nước đối ngoại của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tranh thủ sự hỗ trợ của các nước đối tác trong và ngoài khu vực.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: “Là một trong những thành viên sáng lập ý tưởng “Cộng đồng, văn hóa- xã hội ASEAN”, Chính phủ Việt Nam không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của người dân, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên nhằm hướng đến xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững”.
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Cộng đồng và Thanh Niên Singapore-Wong Shuyn Tsai Lawrence đã trao biểu tượng “Thành phố Văn hoá ASEAN” cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong thời gian hội nghị còn diễn ra liên hoan nghệ thuật ASEAN+3. Hội nghị kéo dài đến hết ngày 20/4
Theo CAND ONline
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin