Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết

07:07, 16/06/2025

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sốt xuất huyết (SXH) đang đe dọa tới sức khỏe, tính mạng khoảng một nửa dân số thế giới (khoảng 3,9 tỷ người có nguy cơ nhiễm virus SXH), với ước tính khoảng 100-400 triệu ca mắc xảy ra mỗi năm.

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 23.000 ca mắc, 5 ca tử vong. Bộ Y tế cảnh báo bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch. 

Với diễn biến thời tiết thất thường như hiện nay, nguy cơ số ca mắc SXH gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu chủ quan các biện pháp phòng chống. 

Ngành y tế tập trung phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có nguy cơ cao. 
Ngành y tế tập trung phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có nguy cơ cao. 

Cần khám và điều trị kịp thời 

Các bác sĩ cảnh báo, SXH là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành quanh năm, đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Bệnh có thể gây biến chứng nặng như suy gan, suy thận, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Đáng chú ý, vào cao điểm mùa mưa, ở các tỉnh, thành phía Nam số ca bệnh SXH càng nhiều, phụ huynh cần có các giải pháp phòng bệnh cho cả gia đình. 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận số ca trong tháng 5 tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một số trường hợp chuyển nặng, nguy kịch phải điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực- Nhiễm.

Trong đó, một bé 6 tuổi sốt cao tại nhà, đến ngày thứ ba ói ra máu, vào viện trong tình trạng sốc nặng. Còn một bé 12 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, bác sĩ địa phương chẩn đoán SXH theo dõi sát tại nhà.

Đến ngày thứ ba, bé mệt nhiều, đau bụng, ói liên tục, vào Bệnh viện Nhi đồng 2 rơi vào sốc, tổn thương gan nặng, men gan tăng gấp 100 lần bình thường.

Tại Khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 250 bệnh nhi điều trị SXH.

BS.CK2 Trần Chí Công- Phó Trưởng Khoa Nhi khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu sớm của bệnh SXH ở trẻ em như sốt cao đột ngột trên 2 ngày người nhà hãy nghĩ đến nguy cơ SXH và đưa đi khám sớm, tránh để quá muộn sẽ diễn tiến nặng và tổn thương các cơ quan.

“Cách tốt nhất để phân biệt các loại sốt là đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, mà phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Chủ động phòng ngừa SXH bằng cách phòng ngừa muỗi đốt, tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi, cách nhau 3 tháng”- bác sĩ Chí Công cho biết. 

Chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết

Theo ngành y tế, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận gần 700 trường hợp mắc SXH, trong đó có 16 trường hợp nặng, không có trường hợp tử vong.

Ngoài ra, ngành y tế phát hiện và dập kịp thời trên 300 ổ dịch SXH nhỏ xảy ra tại các địa phương bằng hình thức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành mang mầm bệnh.

Đồng thời, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường không để muỗi có nơi sinh sản và phát triển gây bệnh. Đây là biện pháp rất hiệu quả trong quá trình khống chế không để bệnh SXH lây lan bùng phát thành dịch. 

Theo CDC Vĩnh Long, hiện nay phòng chống SXH vẫn chủ yếu dựa vào kiểm soát muỗi truyền bệnh và thay đổi hành vi sinh hoạt của người dân.

Bệnh SXH xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh nên nguồn lây trong cộng đồng vẫn cao và dự báo tình hình bệnh SXH sẽ tăng trở lại, do thời tiết đang vào mùa mưa làm tăng mật độ quần thể muỗi truyền bệnh.

Số ca mắc và ổ dịch SXH vẫn tập trung vào các địa phương có dịch lưu hành cao hàng năm, mật độ dân cư đông, nhiều khu công nghiệp, trường học, như tại các huyện Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn và TP Vĩnh Long.

Trong khi vaccine phòng bệnh đã được triển khai dành cho người từ 4 tuổi trở lên, việc chủ động phòng chống dịch tại cộng đồng vẫn giữ vai trò then chốt. 

Phương châm để phòng bệnh SXH là không có lăng quăng- không có SXH. Bằng những hành động đơn giản hàng ngày như vệ sinh nơi ở, loại bỏ vật chứa nước đọng không cần thiết để muỗi không đẻ trứng và lăng quăng không phát triển; tránh bị muỗi đốt- mỗi người dân đều có thể góp phần ngăn chặn SXH, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, trong bối cảnh các dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng, ngành y tế chủ động kiểm soát tốt bệnh SXH, tay chân miệng, COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa; đồng thời quan tâm tăng cường bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ cao (mắc bệnh và chuyển biến nặng); tiêm vaccine phòng bệnh cho người lớn và trẻ em, nhất là những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ. 
“Ngoài ra, còn củng cố năng lực điều trị tại các cơ sở y tế để ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh từ sớm là cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”- bác sĩ Thu Hằng khuyến cáo.

“Vì vậy, chỉ khi mỗi người, mỗi nhà chủ động truy tìm và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Những dụng cụ nào không cần thiết thì tuyệt đối không được chứa nước thì bệnh SXH mới được kiểm soát. Hàng ngày, dành 5-10 phút để dọn dẹp nhà cửa, xung quanh khuôn viên nhà; thả cá 7 màu vào hồ nước để diệt lăng quăng; mặc áo dài tay, ngủ mùng cả ban ngày, diệt muỗi, xoa kem chống muỗi,… Khi có đợt phun hóa chất diệt muỗi trong cộng đồng, cần tích cực phối hợp với lực lượng y tế địa phương”- Phó Giám đốc CDC tỉnh- Huỳnh Thanh Tân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh