Quảng cáo sản phẩm "tốt nhất", có đúng không?

01:05, 17/05/2024

Tôi xem quảng cáo thấy một số cá nhân, tổ chức nói sản phẩm của họ là tốt nhất, là số 1,… mà không đưa ra được tài liệu, văn bản nào chứng minh đó là sự thật. Về phía người tiêu dùng cũng khó có thể biết sản phẩm đó có phải như quảng cáo hay không. Vậy nếu quảng cáo như thế nhưng lại không chứng minh được thì có bị xử lý không?

 

Tôi xem quảng cáo thấy một số cá nhân, tổ chức nói sản phẩm của họ là tốt nhất, là số 1,… mà không đưa ra được tài liệu, văn bản nào chứng minh đó là sự thật. Về phía người tiêu dùng cũng khó có thể biết sản phẩm đó có phải như quảng cáo hay không. Vậy nếu quảng cáo như thế nhưng lại không chứng minh được thì có bị xử lý không?

Lưu Thùy Như

(Bình Tân)

Trả lời:

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cụ thể, tại điểm a, khoản 2, Điều 34 nghị định này có quy định, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 5-7 tháng, tước quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22-24 tháng trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 2 lần trở lên trong thời hạn 6 tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo. Đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi (theo khoản 2 và 3, Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP).

Như vậy, việc quảng cáo một sản phẩm là tốt nhất, số một,… thì người quảng cáo phải có cơ sở để chứng minh, nếu không sẽ bị xử phạt như đã nêu.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh