BẠN ĐỌC VIẾT:
Nhức nhối trẻ vị thành niên phạm tội

11:25, 21/03/2025

Khi đọc báo, xem đài, thỉnh thoảng lại nghe đưa tin về vụ việc trẻ vị thành niên phạm tội. Đáng lo ngại hơn khi tình trạng phạm tội của người chưa thành niên có tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu như trước đây trẻ vị thành niên chủ yếu vi phạm các tội danh như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, thì giờ đây còn có các tội danh như hành hung, cướp tài sản, thậm chí là giết người.

Có những vụ việc, các em tụ tập thành băng nhóm, hoạt động một cách táo bạo, nguy hiểm, đôi lúc chỉ từ một nguyên nhân nhỏ nhặt cũng dẫn đến đánh, chém, giết,... Song song đó, có tình trạng thanh, thiếu niên thích làm những việc để khẳng định mình, không ý thức được hậu quả sau đó, bất chấp hành vi vi phạm pháp luật như sử dụng ma túy, đua xe, bạo lực học đường,... Đây là những vấn đề nhức nhối của xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sự phát triển của đất nước.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra “mổ xẻ”. Và, rõ ràng rằng, để ngăn ngừa người tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật đòi hỏi sự quan tâm của toàn thể xã hội. Nhưng trước hết, trách nhiệm vẫn thuộc về gia đình.

Cha mẹ, người thân cần phải khéo léo, dành thời gian gần gũi, trò chuyện với con cái để chỉ bảo, định hướng các em trong học hành, trong cuộc sống và trong các mối quan hệ xã hội. Khi các em được định hướng và hình thành tư tưởng, nhân cách, lối sống tích cực kết hợp với nhà trường là nơi giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, lao động, cách xử lý các tình huống khi có mâu thuẫn, xung đột... để các em có ý thức chấp hành, không vi phạm. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể xã hội có nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu niên… Các em được định hướng và tích cực tham gia thì sẽ tránh được điều xấu và trở thành những người có ích cho cộng đồng.

MINH KHOA

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh