Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, hướng dẫn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin

Cập nhật, 17:13, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Hội nghị do BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 1/11/2019, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nghiệp vụ về trả lời phỏng vấn báo chí, khủng hoảng thông tin, quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự tập huấn.
Đại biểu tham dự tập huấn.

Trên 200 đại biểu được nghe nhà báo Đỗ Quý Doãn- nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động báo chí nước ta hiện nay; các văn bản thông tư quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; sự phát triển báo chí điện tử và vai trò báo chí trong công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nhận biết khủng hoảng và xử lý khủng hoảng truyền thông; hướng dẫn cách viết thông tin báo chí.

TS Nguyễn Trường Giang- nguyên đại sứ Việt Nam tại Bruney, Viện trưởng Viện Biển đông Bộ Ngoại giao thông tin về chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, những tác động đến Việt Nam; tình hình biển Đông; đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua; nhu cầu đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; thông tin đối ngoại địa phương.

Nhà báo Đỗ Quý Doãn- nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ các thông tin tại hội nghị.
Nhà báo Đỗ Quý Doãn- nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ các thông tin tại hội nghị.

Theo đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh, vấn đề đặt ra hiện nay là ai chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông, báo chí một cách chính xác, nhanh nhạy, chính thống sẽ chiếm lĩnh được thông tin và làm chủ được thông tin trong xã hội, định hướng được dư luận, tạo sự lan tỏa nhanh chóng thành phong trào hành động trong cộng đồng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI