Vừa chơi game vừa sạc pin điện thoại, 1 cháu bé suýt mất mạng

Cập nhật, 10:42, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

Dùng điện thoại chơi game trong lúc đang sạc pin, một cháu bé ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên suýt mất mạng.

Bác sỹ Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết: lúc 22h tối 1/4, Trung tâm tiếp nhận một ca tai nạn nặng do bị nổ pin điện thoại.

Nạn nhân là cháu Sùng A Tuấn (11 tuổi), trú tại bản Há Là Chủ B, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà. Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi Tuấn vừa dùng điện thoại chơi game vừa cắm sạc pin.

Cháu Tuấn bị nhiều vết thuơng ở vùng mặt, ngực, tay do vừa sạc pin điện thoại vừa chơi game.
Cháu Tuấn bị nhiều vết thuơng ở vùng mặt, ngực, tay do vừa sạc pin điện thoại vừa chơi game.

Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến đã thấy Tuấn bị thuơng nặng ở đôi bàn tay, vùng ngực chảy nhiều máu liền đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hừa Ngài. Nhận được thông tin, ngay trong đêm, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà đã dùng xe cứu thương xuống đón bệnh nhân đi cấp cứu.

Tại trung tâm, bệnh nhân Tuấn được chẩn đoán: Đa vết thương vùng mặt, ngực, bụng; bỏng hóa chất độ II; vết thương thấu ngực trái; 2 bàn tay dập nát; bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp và mất máu cấp...

Sau khi cấp cứu ban đầu, đảm bảo kiểm soát hô hấp và tuần hoàn, bệnh nhân Tuấn tiếp tục được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Đến chiều tối 2/4, sức khỏe của Tuấn đã dần ổn định.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà Lương Hậu Tân, nhà nạn nhân cách Trung tâm y tế huyện 35 km; với vết thương nặng và sâu như vậy, nếu không kịp thời cử phuơng tiện cấp cứu đến đón, mà để gia đình tự chở nạn nhân xuống viện bằng xe máy, thì có thể nạn nhân đã tử vong.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn giữ thói quen sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc pin./.

Theo VOV