Thay đổi lối sống để phòng bệnh không lây nhiễm

06:08, 09/10/2026

Công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường... đang được ngành y tế tỉnh đặc biệt quan tâm. Mặc dù bệnh không có khả năng lây truyền nhưng thời gian mắc bệnh kéo dài và trở thành gánh nặng của xã hội hiện đại, do tỷ lệ tàn phế và tử vong cao.

Cách làm này đúng với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “chăm sóc khi có bệnh” sang chủ động quản lý sức khỏe suốt vòng đời cho người dân.

Bác sĩ Hồng Ân (BVĐK Trà Vinh) thăm khám cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch.
Bác sĩ Hồng Ân (BVĐK Trà Vinh) thăm khám cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch.

Nỗi lo người trẻ bệnh mãn tính

Theo ngành y tế, bệnh không lây nhiễm thường là các bệnh mạn tính, không có khả năng lây truyền nhưng thời gian mắc bệnh kéo dài. Bệnh trở thành gánh nặng của xã hội hiện đại do tỷ lệ tàn phế và tử vong cao, với nguyên nhân chính là lối sống thiếu lành mạnh, lười vận động, lạm dụng nhiều rượu, bia, thuốc lá, stress…

Tại Khoa Nội tim mạch BVĐK Trà Vinh, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng. Đáng báo động, người mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Chị T.X.T. (32 tuổi, ngụ xã Bình Phú) khi thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, sụt cân và da sạm đen, chị mới đến bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm, lượng đường trong máu chạm ngưỡng 120mg/Dl, bác sĩ chẩn đoán bị tiền đái tháo đường.

Còn anh N.M.H. (45 tuổi, ngụ phường Nguyệt Hóa) thừa cân, thường xuyên uống rượu, bia, hút thuốc lá, liên tục bị nôn nên nghĩ mình bị bệnh tiêu hóa. Khi đến bệnh viện, anh được chuyển qua Khoa Nội tim mạch để can thiệp mạch vành.

Mới đây, trường hợp một nam bệnh nhân N.V.H. (56 tuổi, ngụ xã Châu Thành) vừa được cấp cứu tại Khoa Nội thần kinh BVĐK Trà Vinh. Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm nhưng chủ quan không kiểm soát, ông đột ngột nói đớ, méo miệng, liệt nửa người khi đang làm việc. Rất may, người nhà đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng” (30 phút sau khởi phát) và quy trình “báo động đỏ” được kích hoạt, các bác sĩ đã kịp thời dùng thuốc tiêu sợi huyết cứu sống tế bào não.

BS.CK2 Trần Hồng Ân - Trưởng Khoa Nội tim mạch BVĐK Trà Vinh nhận định, việc phát hiện bệnh muộn khi đã xuất hiện biến chứng nặng đe dọa trực tiếp đến tính mạng cá nhân mà còn tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim, suy thận,… dẫn đến mù lòa, tàn phế, thậm chí tử vong.

Khởi đầu hành trình quản lý sức khỏe suốt đời

Từ thói quen có bệnh mới đi khám, ngành y tế đang đẩy mạnh tuyên truyền để tạo bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt: Chủ động sàng lọc, lập hồ sơ điện tử và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân ngay tại tuyến cơ sở. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực quán triệt và triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh cho người dân trong chiến dịch sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí tổ chức tại xã Song Phú.
Bác sĩ thăm khám, tư vấn chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh cho người dân trong chiến dịch sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí tổ chức tại xã Song Phú.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng, tính đến ngày 7/10, toàn tỉnh ghi nhận gần 2,4 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, đạt tỷ lệ trên 70% dân số. Toàn bộ kết quả sẽ được số hóa, cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để tuyến y tế cơ sở tiếp tục theo dõi, tư vấn liên tục.

Thời gian tới, các đơn vị y tế địa phương tiếp tục bố trí nhân lực và thời gian để mở rộng diện bao phủ khám sức khỏe đến toàn bộ người dân. “Những trường hợp có yếu tố nguy cơ hoặc dấu hiệu bất thường sẽ được theo dõi, quản lý tại tuyến cơ sở hoặc chuyển tuyến chuyên sâu khi cần. Vì vậy, một lần khám không phải đích đến mà là điểm khởi đầu cho quá trình quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời” - TS.BS Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Để chủ động phòng bệnh không lây nhiễm, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng yêu cầu các trạm y tế đẩy mạnh công tác truyền thông về cách phòng, chống bệnh để người dân ý thức chủ động phòng ngừa; tổ chức khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm các loại bệnh không lây nhiễm để tư vấn điều trị nhằm kéo giảm số ca mắc trong cộng đồng.

“Ngành y tế kêu gọi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, để giảm nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm và các bệnh lý khác bằng cách như: Có chế độ ăn uống hợp lý, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc, hạn chế uống bia, rượu, tăng cường hoạt động thể lực ít nhất 30 phút mỗi ngày, sống tích cực. Việc chủ động khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ chất lượng sống của chính bạn và gia đình”- BS Thu Hằng khuyến cáo.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh