Chủ động phòng bệnh truyền nhiễm

06:04, 21/10/2026

Từ đầu năm 2026 đến nay, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM), dại, viêm não mô cầu… trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Trước tình hình đó, ngành y tế tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Người dân tiêm vaccine phòng bệnh dại tại CDC tỉnh.
Người dân tiêm vaccine phòng bệnh dại tại CDC tỉnh.

Ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao

Theo báo cáo từ Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 6.400 ca mắc SXH, tăng hơn 14 lần so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh ghi nhận 44 trường hợp bệnh diễn tiến nặng và đã có 2 trường hợp tử vong. Hệ thống y tế dự phòng phát hiện và xử lý kịp thời hơn 3.400 ổ dịch, tăng hơn 21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận tại BVĐK Vĩnh Long, các ca bệnh SXH xuất hiện ở cả nhóm đối tượng trẻ em và người lớn. BS.CK2 Trần Chí Công - Trưởng Khoa Nhi cho biết, số ca mắc SXH trong quý III/2026 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt từ 2 ngày trở lên hoặc có dấu hiệu cảnh báo như lừ đừ, nôn ói, đau bụng nhiều hoặc tay chân lạnh, gia đình phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

Khoa Nhiễm của BVĐK cũng tiếp nhận nhiều trường hợp người lớn mắc bệnh. Nhờ ý thức chủ động thăm khám, xét nghiệm kịp thời khi có triệu chứng sốt, run người, nhiều bệnh nhân đã được điều trị ổn định sức khỏe, hạn chế nguy cơ chuyển nặng và nâng cao ý thức chủ động vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. Anh Mai Minh Hà (ngụ xã Cái Nhum) chia sẻ: “Mình bị sốt, lạnh run tôi đi xét nghiệm liền. May mắn phát hiện sớm nên điều trị nhanh”.

Chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”

Bên cạnh bệnh SXH, các bệnh truyền nhiễm khác cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Tình hình bệnh uốn ván cũng đang là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tồn tại trong cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 26 ca mắc uốn ván, tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Đồng thời, tỉnh ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu - một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp với diễn tiến rất nhanh và tỷ lệ tử vong từ 8-15%. Đáng lo ngại, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại trên người và ghi nhận 4 ổ dịch dại trên động vật.

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh chủ động triển khai kế hoạch truyền thông, hướng dẫn người dân biện pháp phòng bệnh. Phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tay chân miệng, cúm mùa tại trường học, nhà trẻ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan diện rộng.

BS.CK2 Trần Văn Bé Hai - Giám đốc CDC tỉnh cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất và thuốc diệt muỗi để sẵn sàng hỗ trợ các địa bàn. CDC tỉnh đề nghị các trạm y tế xã, phường và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, chủ động kinh phí, vật tư và nhân lực để thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch. CDC phối hợp chặt chẽ với các đội phòng, chống dịch cơ động tăng cường xử lý ổ dịch tận gốc.

Đối với công tác phòng chống bệnh dại, BS.CK2 Lê Minh Hải - Phó Giám đốc CDC tỉnh đề nghị: “Các trạm y tế phối hợp với ngành thú y tăng cường giám sát biến động đàn vật nuôi, đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ nuôi chó, mèo. Khi bị động vật cào, cắn, dù là vết trầy nhỏ, người dân phải rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy 15 phút và đi tiêm vaccine ngay. Tuyệt đối không dùng các bài thuốc dân gian, thuốc nam để chữa bệnh”.

Ngành y tế tỉnh khuyến cáo: Cùng với giải pháp chuyên môn của cơ quan chức năng, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt và tham gia tiêm chủng vaccine đầy đủ để tạo lá chắn an toàn bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Khuyến cáo phòng bệnh uốn ván tại cộng đồng

Đối với bệnh uốn ván, đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm. Đối tượng mắc bệnh thường là nông dân, công nhân tiếp xúc nhiều với đất, bùn, nước thải, môi trường chăn nuôi gia súc gia cầm, công trường nhưng chưa được tiêm vaccine. Đáng chú ý, bệnh uốn ván sơ sinh ở trẻ nhỏ xuất hiện khi người mẹ trong thời kỳ mang thai không tiêm ngừa uốn ván, hoặc do trẻ bị lây truyền qua dụng cụ y tế không tiệt trùng. Đây là một thể bệnh rất nặng với tỷ lệ tử vong rất cao. Khi có vết thương hoặc trầy xước, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh