Chuyển đổi tư duy “có bệnh mới chữa” sang “chủ động quản lý, dự phòng”, Vĩnh Long đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chiến dịch “90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe (SLSK) miễn phí cho toàn dân” năm 2026.
Ghi nhận tại các địa phương, từ trạm y tế xã đến các tổ lưu động vùng sâu, đông đảo người dân đều bày tỏ niềm phấn khởi, đồng thuận cao trước một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, chăm lo sức khỏe Nhân dân từ sớm, từ xa.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Như Quỳnh và các cán bộ y tế theo dõi kiểm tra thị lực cho người dân Hưng Khánh Trung. Ảnh: Phan Hân |
Ý Đảng, lòng dân gặp nhau ở tuyến y tế cơ sở
Chiến dịch khám SLSK miễn phí lần này được triển khai đồng loạt tại tất cả 124 xã, phường trong toàn tỉnh. Điểm cốt lõi và cũng là thuận lợi lớn nhất cho bà con chính là việc ngành y tế đưa toàn bộ dịch vụ thăm khám về tận tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, đối với các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật hoặc bệnh nhân nặng không thể đi lại, các tổ, nhóm nhân viên y tế lưu động đã không quản ngại khó khăn, mang theo thiết bị đến tận giường bệnh để thăm khám. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của người thầy thuốc, giúp củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tại Trạm Y tế phường Long Châu, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám được triển khai song song với việc bố trí nhân lực hỗ trợ tối đa cho bà con. Nhấn mạnh về ý nghĩa của chiến dịch, ông Đoàn Văn Huệ - Chủ tịch UBND phường Long Châu - khẳng định, đây là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Để chiến dịch đạt kết quả thực chất, Chủ tịch UBND phường Long Châu đề nghị các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm) và nguyên tắc “3 ngay” (khám xong nhập dữ liệu ngay, đồng bộ dữ liệu ngay, tư vấn và phân loại sức khỏe ngay), bảo đảm quá trình phối hợp luôn nhịp nhàng, thống nhất.
![]() |
| Khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân tại Trạm y tế phường Long Châu. Ảnh: T.QUYÊN |
Bà Trần Thúy Lan (76 tuổi, khóm 2, phường Long Châu) cho biết: “Được khám, kiểm tra sức khỏe mà không phải tốn chi phí, tôi rất phấn khởi. Qua đó, tôi cũng yên tâm hơn và biết được tình trạng sức khỏe của mình để chủ động theo dõi, điều trị bệnh”.
Tại xã Hưng Khánh Trung, không khí ra quân nghiêm túc. Toàn xã hiện có trên 27,5 ngàn nhân khẩu, qua rà soát sơ bộ còn tồn đọng trên 1,1 ngàn trẻ dưới 6 tuổi chưa được Trạm Y tế quản lý sức khỏe, cùng với hơn 24 ngàn người ở các độ tuổi khác chưa được khám định kỳ hoặc tầm soát trong năm. Ông Võ Thanh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh Trung - chia sẻ: “Khối lượng công việc của chiến dịch rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Địa phương đặt mục tiêu không chỉ khám đủ số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng, người dân sau khi khám xong phải được tư vấn, hướng dẫn theo dõi cụ thể hoặc chuyển tuyến kịp thời nếu phát hiện bệnh nặng”.
Tăng tốc khám sức khỏe, hướng tới phủ kín toàn dân
Tại xã Bình Phú, ngay từ sáng sớm ngày 17/8, đông đảo bà con đã tập trung tại trạm y tế. Người dân lần lượt được đo các chỉ số sinh tồn cơ bản, khám tổng quát và sàng lọc kỹ các bệnh lý phổ biến như huyết áp, đường huyết, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa...
Cầm trên tay phiếu kết quả khám, bà Sơn Thị Dinh (69 tuổi, ngụ ấp Nguyệt Lãng C) phấn khởi: “Mấy nay nghe trên loa truyền thanh thông báo đến trạm y tế SLSK miễn phí, tôi mừng quá ngủ không được. Sáng sớm là kêu con chở ra liền để nhờ bác sĩ khám thêm cái lưng với đầu gối hay đau nhức, có bác sĩ chuyên môn tư vấn tận tình vầy mình yên tâm hẳn, biết đường mà ăn uống, giữ gìn sức khỏe”.
Cùng chung niềm vui, bà Kim Thị Sô Pha Si (ngụ ấp Nguyệt Lãng A) cười, nói: “Bác sĩ ở trạm mình bây giờ giỏi lắm, khám bệnh lại rất thân thiện, nhiệt tình. Bởi vậy tôi với mấy người trong xóm tin tưởng rủ nhau ra trạm khám luôn cho gần, đỡ phải lặn lội đi đâu xa xôi”.
![]() |
| Khám, sàng lọc sức khỏe cho trẻ em tại Trạm y tế xã Bình Phú. Ảnh: NGỌC XOÀN |
BS.CK1 Huỳnh Công Vinh - Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Phú - cho biết, thời gian qua, trạm đã lồng ghép sàng lọc sức khỏe cho khoảng 13 ngàn người trên tổng số hơn 31,5 ngàn dân số địa phương, ưu tiên người cao tuổi và nhóm nguy cơ cao. “Dù ban đầu nhận thức của một bộ phận người dân về khám tầm soát toàn dân còn hạn chế, nhưng qua công tác kiên trì tuyên truyền, bà con đã hiểu và rất đồng thuận. Theo kế hoạch, đến ngày 20/8, trạm sẽ hoàn thành việc khám sàng lọc cuốn chiếu đến từng ấp trên địa bàn, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ của Sở Y tế đề ra”, BS Vinh thông tin.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Như Quỳnh, một đặc điểm khác biệt của chiến dịch năm nay là việc gắn liền công tác chuyên môn y tế với chuyển đổi số quốc gia. Toàn bộ thông tin sức khỏe của người dân sau khi khám lập tức được tích hợp dữ liệu lên phần mềm Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà”. Sự liên thông dữ liệu này giúp mỗi người dân sở hữu một cuốn sổ y bạ điện tử suốt đời, phục vụ đắc lực cho công tác tra cứu, khám chữa bệnh liên tuyến sau này.
Chiến dịch còn nhận được sự chung tay, đồng hành ý nghĩa từ các đơn vị y tế tư nhân. Đơn cử tại xã Hưng Khánh Trung, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Trà Vinh đã mang theo nhiều trang thiết bị hiện đại đến hỗ trợ kiểm tra thị lực chuyên sâu cho bà con, đồng thời tài trợ thêm 10 suất phẫu thuật mắt miễn phí cho các trường hợp hoàn cảnh khó khăn.
Nhờ đợt tầm soát này, bà Lư Thị Mỹ (ngụ ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung) mới biết mình bị mộng thịt và đục thủy tinh thể, trong đó mộng thịt đã có chỉ định phẫu thuật. Bà Mỹ xúc động: “Trước giờ mắt cứ ngứa, chảy nước mắt hoài mà tôi tưởng già rồi nó vậy nên đâu có đi khám chuyên khoa. May nhờ có đợt khám này mới biết bệnh để trị. Lớn tuổi rồi, tôi thấy mình phải có ý thức khám định kỳ thôi chứ không chủ quan được”.
Đồng hành cùng chiến dịch, ông Tạ Phước Hiền - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Trà Vinh - cho biết, toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị luôn xác định đây là một “trận ra quân vì sức khỏe người dân”. Nhiều nhân viên đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị hành lý lên đường. Ông Hiền đưa ra lời khuyên sâu sắc đến bà con: “Chăm sóc sức khỏe chủ động cần được duy trì thường xuyên, liên tục chứ không chỉ dừng lại trong 90 ngày đêm này. Người dân, đặc biệt là người lớn tuổi nên chủ động đi kiểm tra mắt định kỳ từ 3-6 tháng một lần, kể cả khi chưa thấy có biểu hiện bất thường. Hãy nhớ: Đừng có từ từ! Đừng có đợi đến khi bệnh phát ra rõ ràng rồi mới chịu đi khám”.
Trước khi triển khai chiến dịch “90 ngày đêm khám SLSK miễn phí”, ngành y tế tỉnh đã khám SLSK cho khoảng 43% dân số toàn tỉnh. Chiến dịch không chỉ dừng lại ở những số liệu, mà đích đến nhân văn cao cả hơn chính là từng bước làm thay đổi căn bản nhận thức, hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ của người dân, thay vì khi xuất hiện bệnh rồi thì mới đến các cơ sở y tế, hay nói cách khác là quản lý sức khỏe chủ động. Với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, ngành y tế và Nhân dân, tỉnh đang hướng tới một tương lai vững mạnh, nơi mỗi công dân đều được quản lý sức khỏe chủ động ngay từ nền móng y tế cơ sở.
Chiến dịch được chia thành 3 chặng. Sau giai đoạn khởi động từ ngày 11-16/8, ngày 17/8 là ngày đầu của giai đoạn bứt phá (diễn ra từ 17/8-20/10), ngành y tế tập trung đẩy nhanh tiến độ khám và cập nhật dữ liệu. Từ 21/10-9/11 là chặng về đích, rà soát những trường hợp chưa được khám để tiếp tục hỗ trợ hoàn thành mục tiêu mà Trung ương giao.
T. QUYÊN - N. XOÀN - P. HÂN




