Đoàn công tác Nhật Bản làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

15:15, 11/03/2026

Đoàn công tác Nhật Bản do bà Bando Akemi- nguyên Tổng Thư ký Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam- Nhật Bản làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, tìm hiểu về lịch sử hình thành và hiệu quả sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Đoàn công tác Nhật Bản và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Đoàn công tác Nhật Bản và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Tham dự buổi làm việc, có bà Dương Thị Như Ngọc- Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Trần Công Ngữ- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; lãnh đạo, viên chức Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện ngành y tế đã giới thiệu quá trình triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Bến Tre. Từ năm 1989, tỉnh bắt đầu áp dụng các phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà ở một số địa phương. Đến năm 1998, với sự hỗ trợ của Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam- Nhật Bản, việc theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em bằng quyển sổ chuyên biệt được triển khai thí điểm và dần mở rộng trên toàn tỉnh. Từ năm 2004 đến nay, quyển sổ được duy trì sử dụng rộng rãi, trở thành công cụ quan trọng giúp theo dõi quá trình thai nghén, phát hiện sớm các nguy cơ và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em.

Theo đánh giá của ngành y tế, sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em giúp quản lý liên tục tình trạng sức khỏe từ thai kỳ đến khi trẻ lớn lên; hỗ trợ cán bộ y tế can thiệp kịp thời, hạn chế tai biến sản khoa, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho các gia đình.

Dịp này, đoàn công tác Nhật Bản đã tiến hành ghi hình, thu thập tư liệu nhằm phục vụ hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản, góp phần lan tỏa ý nghĩa của mô hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã được duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua.

Tin, ảnh: PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh