Tưởng rối loạn tiêu hóa, đi khám phát hiện khối u ruột và ung thư đại tràng

19:01, 30/12/2025

Chiều 29/12, thông tin từ BVĐK Vĩnh Long, ê kíp bác sĩ của bệnh viện (BV) vừa phẫu thuật thành công ca bệnh khối u GIST ruột non và ung thư đại tràng.

Hình ảnh khối u được quan sát rõ qua nội soi trong quá trình phẫu thuật, giúp bác sĩ đánh giá chính xác vị trí và mức độ tổn thương.
Ê kíp thực hiện ca mổ nội soi phức tạp cho bệnh nhân.

2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân (BN) nữ N.T.N (60 tuổi) xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. BN xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng bụng dưới, cơn đau tăng dần về cường độ, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày, đến BV để thăm khám và điều trị.

Qua thăm khám, khai thác bệnh sử, đồng thời chỉ định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, kết quả nội soi đại tràng ghi nhận BN có tổn thương u sùi, gây hẹp lòng đại tràng, hình ảnh nghi ngờ ác tính. Kết quả chụp CT-scan ổ bụng phát hiện thêm một khối u đặc vùng hạ vị kích thước khoảng 10 x 10 cm, xuất phát từ ruột non, hình ảnh gợi ý u mô đệm đường tiêu hóa (GIST).

Theo BS.CK1 Phạm Viết Trung, Khoa Nội soi, BVĐK Vĩnh Long, sau khi phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, ê kíp thống nhất chẩn đoán: Ung thư đại tràng kèm u ruột non nghi GIST kích thước lớn hiếm gặp và phức tạp. Phương án điều trị được thống nhất là phẫu thuật cắt bỏ đồng thời 2 khối u, ưu tiên phương pháp nội soi nhằm hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau 180 phút can thiệp, 2 khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn mà không cần chuyển sang phẫu thuật mở. Ca mổ đảm bảo các nguyên tắc ung thư học, trong đó khối u đại tràng được cắt triệt căn, khối u ruột non nghi GIST được lấy trọn, không làm vỡ bao u. Sau 48 giờ, BN ăn cháo, tự ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng; không ghi nhận biến chứng sớm, mức độ đau sau mổ giảm rõ rệt. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe tiến triển tốt và BN đủ điều kiện xuất viện.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh