Chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi

10:50, 28/11/2025

TS. BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế cho biết, Vĩnh Long hiện có 757.568 người từ 60 tuổi trở lên, trong tổng số 3,38 triệu dân, chiếm 22,4%. Ngành y tế có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi (NCT), giúp NCT sống khỏe, sống vui. Từ đó, chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thực hiện tại các trạm y tế xã, phường.
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thực hiện tại các trạm y tế xã, phường.

Từ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt

Theo ngành y tế, NCT hệ miễn dịch suy giảm, đang phải đối diện với gánh nặng bệnh tật kép với nguy cơ mắc các bệnh lý truyền nhiễm bên cạnh các bệnh lý không lây nhiễm ngày một tăng cao. NCT trung bình có tới 14 năm cuối đời sống trong bệnh tật, nhiều người đồng thời mắc từ 3 đến 6 bệnh nền, phải điều trị suốt đời.

Trước thực trạng đó, Vĩnh Long triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt dành cho người dân nhóm tuổi này, với các hoạt động tập trung vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sàng lọc sớm bệnh mạn tính. Đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh dân số đang già hóa.

BS.CK2 Võ Thị Quế Chi- Trưởng Khoa Lão học, BVĐK Trà Vinh cho biết, NCT thường dễ mắc nhiều bệnh cùng lúc do chức năng các cơ quan trong cơ thể suy giảm theo thời gian. Hệ miễn dịch yếu đi, quá trình trao đổi chất và phục hồi kém khiến họ dễ bị nhiễm trùng, té ngã, gãy xương hoặc biến chứng từ các bệnh nền như tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường, tim mạch, tiêu hóa, COPD, loãng xương, sa sút trí tuệ… Đây là xu hướng đáng lo ngại khi số lượng NCT ngày càng nhiều.

Bà N.T.H (71 tuổi, xã Tiểu Cần) mắc cùng lúc 5 bệnh nền (cao huyết áp, đái tháo đường, suy tim, viêm đại tràng mãn tính). Bà thường xuyên phải vào viện để điều trị và mỗi lần là một bệnh khác nhau. Sau nhiều lần điều trị qua loa không dứt điểm thoát vị đĩa đệm và cơ xương khớp, bệnh của bà ngày càng trở nặng và nay bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để điều trị. Bà H cho biết, nếu lúc trẻ, bà tuân thủ điều trị và khám sức khỏe định kỳ thì về già sẽ không phải ra vào viện nhiều như bây giờ.

BS Võ Thị Quế Chi cho biết, người già thường mắc bệnh đồng mắc, tức là bị nhiều bệnh mạn tính cùng lúc- nên thường phải dùng nhiều loại thuốc, làm tăng nguy cơ tương tác thuốc và biến chứng phức tạp. Đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Lão học được đào tạo chuyên khoa sâu về Lão khoa để chăm sóc người bệnh lớn tuổi một cách toàn diện. Bởi, nhu cầu của bệnh nhân cao tuổi không chỉ là điều trị cấp, đợt cấp bệnh mạn tính, mà còn cần điều trị, hỗ trợ liên tục sau giai đoạn cấp; chăm sóc giảm nhẹ; phục hồi chức năng; dinh dưỡng; chăm sóc hoạt động hàng ngày.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT luôn được Vĩnh Long quan tâm, thực hiện tại 124 trạm y tế xã, phường, giúp NCT được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Tỷ lệ trạm y tế triển khai chăm sóc sức khỏe NCT đạt 100%, số NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt gần 443.274 người (58,5%), có 100% NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Ông Thạch Việt (xã Trà Côn) cho biết: “Tôi thường đến trạm xã khám, lấy thuốc bệnh tiểu đường, huyết áp hàng tháng. Tụi nhỏ cũng chích ngừa ở trạm. Có bác sĩ người kinh, y sĩ người dân tộc thiểu số khám bệnh tận tình, chỉ bảo cách phòng bệnh dễ hiểu, rất an tâm”.

… Đến nâng cao chất lượng cuộc sống

Ngành y tế tổ chức các chương trình khám bệnh tại nhà cho người khuyết tật, khám sức khỏe định kỳ cho NCT, phát thuốc miễn phí… đã giúp dịch vụ y tế tiếp cận hiệu quả hơn với người dân vùng sâu, vùng xa. Từ đó xác định được mô hình sức khỏe và bệnh tật, chủ động can thiệp sớm giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhờ các chương trình thăm khám định kỳ được triển khai trên địa bàn tỉnh, ngành y tế ghi nhận có gần 355.00 NCT bị tăng huyết áp, 68,5% NCT mắc và nghi ngờ đái tháo đường. Những NCT này được tư vấn về phương pháp điều trị và cách sinh hoạt, ăn uống hợp lý để phòng ngừa các chứng bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh tim mạch và huyết áp ở NCT. Tuổi thọ trung bình của người dân năm 2025 dự ước là 75,5 tuổi.

Nhiều trường hợp được phát hiện sớm bệnh lý tiểu đường, mỡ máu, suy tim… được đưa vào quản lý điều trị kịp thời. Bà Lư Thị Sa Khone (61 tuổi, xã Long Hiệp) cho biết: “Tôi bị bệnh đủ thứ, nhức tay, nhức chân, còn bị huyết áp nữa. Rất mừng là tôi được khám bệnh hỏng tốn tiền, được  phát thuốc, được bác sĩ khuyên ăn lạt và khám bệnh định kỳ tại trạm”.

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Lão học BVĐK Trà Vinh.
Bệnh nhân điều trị tại Khoa Lão học BVĐK Trà Vinh.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT ngày càng được gia đình và cộng đồng chú trọng. Điều đáng mừng nhất là hiện nay, nhận thức của chính những NCT về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống đã thay đổi rõ rệt. Tại cộng đồng, các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT tiếp tục duy trì hoạt động, giúp hội viên được tư vấn, luyện tập, giao lưu, duy trì lối sống năng động, qua đó giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và nâng cao đời sống tinh thần.

Trước thực trạng già hóa dân số, việc chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho NCT đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế cũng như chính quyền địa phương, giúp NCT sống vui, sống khỏe, hướng đến “già hóa khỏe mạnh”.

Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng cho biết: Ngành y tế Vĩnh Long chú trọng chăm sóc sức khỏe NCT thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm khám định kỳ; quản lý sức khỏe và truyền thông tư vấn lối sống lành mạnh, giúp NCT sống khỏe, sống vui và yên tâm tận hưởng tuổi già. Việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh tật cho NCT là bước đi thiết thực tiến tới cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW. Tỉnh phấn đấu góp phần nâng tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi vào giai đoạn 2025- 2030, trong đó số năm sống khỏe mạnh tối thiểu đạt 68 năm, tiến tới trên 80 tuổi vào năm 2045.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh