Sốt, loét miệng, nổi ban lòng bàn tay, có phải tay chân miệng?

15:32, 15/10/2025

Thưa bác sĩ, con tôi 4 tuổi, đang đi nhà trẻ, đột nhiên sốt nhẹ, biếng ăn, miệng nổi loét đỏ và phỏng nước nhỏ, tay chân cũng có ban đỏ kèm mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Bé hay giật mình khi ngủ và quấy khóc nhiều. Đây có phải bệnh tay chân miệng không và tôi cần làm gì để chăm sóc bé tại nhà, khi nào thì nên đưa đến bệnh viện ngay?

Phạm Thu Trang (Xã Hòa Bình)

Trả lời:

Chị Trang thân mến, những triệu chứng chị kể (bé sốt nhẹ, trong miệng có vết loét đỏ và mụn nước nhỏ, lòng bàn tay và bàn chân nổi ban đỏ kèm mụn nước, bé hay giật mình khi ngủ và quấy khóc) rất phù hợp với bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa, nghĩa là virus từ phân hoặc nước bọt của trẻ bệnh có thể lây sang trẻ khỏe khi tiếp xúc gần (ví dụ: chơi chung đồ chơi, cho tay bẩn vào miệng hoặc vệ sinh tay không sạch). Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, tay chân miệng có thể gây biến chứng rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến não, tim và phổi của bé. Triệu chứng tay chân miệng cũng dễ nhầm với các bệnh khác như thủy đậu (trái rạ) hoặc dị ứng da, vì vậy chị nên đưa bé đi khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.

Đưa bé khám ngay nếu có dấu hiệu nặng sau: Sốt cao ≥ 39 độ; thở nhanh, khó thở; bé có các dấu hiệu bất thường: ngủ hay giật mình, lừ đừ, tay chân run rẩy, quấy khóc không dứt, ngủ không yên hoặc nôn ói nhiều lần; đi loạng choạng; da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh; co giật, hôn mê.

Tóm lại, các dấu hiệu của bé rất điển hình cho bệnh tay chân miệng. Chị nên đưa bé đi khám để được chẩn đoán chính xác. Tại nhà, hãy chăm sóc và theo dõi sát sao các dấu hiệu nặng để kịp thời xử lý.

BS PHẠM THANH QUÝ
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh